Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long: Vận động trên 15 tỷ đồng thực hiện đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

13/01/2021
Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 của Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long có sự tham dự và chỉ đạo của ông Trần Văn Rón, UVBCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long.
Ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao Bằng khen của TW Hội LHPN Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc năm 2020

Báo cáo tổng kết đánh giá, năm 2020, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chủ động tham mưu giới thiệu cán bộ nữ tạo nguồn nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, đạt kết quả  tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở 23,78%; cấp huyện 14,37%; cấp tỉnh 14,28%.

Các cấp Hội đã có 903 hành động thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” với số tiền trên 15 tỷ đồng; xây dựng được 66 mô hình hỗ trợ an toàn cho phụ nữ và trẻ em; đăng ký với cấp ủy thực hiện được 119 phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới; thành lập 201 mô hình thực hiện các tiêu chí cuộc vận động 5 không, 3 sạch; 170 tổ “Hùn vốn mua bảo hiểm y tế hộ gia đình”; thành lập 114 mô hình/CLB bảo vệ môi trường hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, có trên 5.200 thành viên; tặng trên 3.000 giỏ xách giúp chị em hạn chế sử dụng túi nilon khi đi chợ. Tập hợp, phát triển mới 4.093 hội viên; nâng tổng số hội viên đang quản lý 154.977; số cơ sở tập hợp hội viên đạt 50% trở lên 107/107, tăng 04 cơ sở so cuối năm 2019.

Các cấp Hội còn huy động trên 311 tỷ đồng, giúp 18.700 lượt hội viên, phụ nữ có điều kiện phát triển kinh tế; hướng dẫn, hỗ trợ 491 chị khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh bằng nhiều hình thức, với số tiền 10,9 tỷ đồng; vận động thành lập 3 hợp tác xã; 10 tổ hợp tác, tổ liên kết; giúp 807 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều, trong đó có 306 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều.

Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long đề nghị trong thời gian tới: Các cấp Hội cần đẩy mạnh tuyên truyền tốt về Đại hội Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị mọi điều kiện trung lãnh chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy vai trò giám sát Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp; chủ động rà soát, phát hiện, giới thiệu phụ nữ đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu trên các lĩnh vực giới thiệu cho cấp ủy tạo nguồn ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ khởi nghiệp”; quan tâm hỗ trợ, giúp hộ thoát nghèo; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình hội viên, phụ nữ vượt khó, thoát nghèo; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát lại công tác phối hợp với các ngành để đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các chính sách cho phụ nữ phù hợp với tình hình tại địa phương.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh khen thưởng cho 48 tập thể 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ, công tác Hội và các chuyên đề năm 2020.

Tuyết Nga

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video