Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long với phong trào "Nuôi heo đất”

31/05/2005
Ngoài việc thành lập các nhóm phụ nữ tín dụng-tiết kiệm, tổ vốn quay vòng mua sắm dụng cụ trang thiết bị trong gia đình, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo xây dựng mô hình "Nuôi heo đất" trong chị em phụ nữ địa phương.

Hình thức phát động hội viên phụ nữ nuôi heo đất chủ yếu theo thôn ấp, mỗi hội viên hàng tháng tham gia nuôi heo đất là 1.000đ. Đặc biệt, phong trào "Nuôi heo đất" ở xã Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm), xã Nhơn Bình (huyện Trà Ôn), xã Nguyễn Văn Thảnh (huyện Bình Minh) đang được các cấp uỷ Đảng, chính quyền hoan nghênh, được hội viên phụ nữ và nhân dân ủng hộ, được đánh giá là một hoạt động giúp phụ nữ nghèo có hiệu quả.

 

Bên cạnh phong trào "Nuôi heo đất" giúp phụ nữ nghèo, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long còn có nhiều biện pháp: kí ủy thác với ngân hàng Chính sách xã hội cho hộ nghèo do nữ làm chủ vay vốn 83 tỉ đồng; vốn 120 tạo việc làm trên 2 tỉ đồng. Tỉnh Hội cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Sở Khoa học - Công nghệ mở các hội ngành nghề, lớp tập huấn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 21.974 lượt chị em tham gia với các nội dung chủ yếu: hướng dẫn kỹ thuật trồng nấm rơm, nuôi thuỷ sản trên ruộng lúa, nuôi bò lai sin, nạc hoá đàn heo; thành lập một số câu lạc bộ như: CLB phụ nữ nhân giống lúa, CLB chí thú làm ăn, CLB VAC và tổ phụ nữ đa dạng hoá ngành nghề...

 

Điểm mới trong công tác xoá đói giảm nghèo của Vĩnh Long là có sự phối hợp đồng bộ giữa Hội Phụ nữ và các cấp chính quyền, các cơ quan, ban ngành địa phương, có sự đa dạng trong biện pháp giúp đỡ phụ nữ nghèo, giúp chị em chọn được loại hình sản xuất, chăn nuôi hợp lý, cải thiện và nâng cao đời sống gia đình.

Ban Gia đình - Xã hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video