Hội LHPN tỉnh Yên Bái: 36 tập thể và 12 cá nhân được TW Hội khen thưởng.

22/02/2006
Thực hiện phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào "phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"

và 4 chuẩn mực "Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc", đã có hơn 115.600 hội viên phụ nữ Yên Bái tham gia học tập; 100% đơn vị, cán bộ và 85% hội viên đăng ký thực hiện. Qua bình xét có 88.705 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt tiêu chuẩn. Năm vừa qua, các cấp Hội tổ chức được 166 lớp học xoá mù chữ cho 3 . 651 hội viên . Ngoài ra, chị em còn tích cực thực hiện phong trào "phụ nữ giúp nhau xoá đói giảm nghèo có địa chỉ", đã giúp đỡ 7198 gia đình hội viên nghèo 158 triệu đồng; 41.150 kg thóc gạo; 59.127 con gia cầm; 65.000 ngày công lao động. Thông qua 4.000 nhóm tín dụng tiết kiệm, Hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT cho 32.191 hộ vay 146 tỷ đồng phát triển sản xuất. Các cấp Hội phối hợp với Trung tâm khuyến nông tỉnh mở 446 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 25.260 lượt hội viên; thành lập mới 51 CLB phụ nữ với công tác khuyến nông". Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ cùng với các huyện đã tư vấn giới thiệu việc làm cho 2.492 lao động, duy trì và thành lập 9 CLB Doanh nhân nữ với gần 300 thành viên. Các cấp Hội còn vận động các tổ chức xã hội đóng góp nhiều tỷ đồng để cứu trợ, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, xoá nhà dột nát cho gia đình hội viên nghèo . . .

 

Với những thành tích đã đạt được, năm 2005, 36 tập thể và 12 cá nhân Hội LHPN Yên Bái được TƯ Hội phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen.

Nguyễn Thị Ngà – Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video