Hội LHPN tỉnh Yên Bái chỉ đạo điểm chương trình “5 không, 3 sạch” tại 2 xã vùng cao

09/12/2013
Vừa qua, Hội LHPN tỉnh Yên Bái triển khai chương trình “5 không 3 sạch” tại xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải và xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Đây là hoạt động do Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ đạo 3 ngành: Hội LHPN, Đoàn Thanh niên và Hội Nông dân tỉnh cùng phối hợp thực hiện điểm để rút kinh nghiệm nhân rộng.

La Pán Tẩn và Bản Công là 2 xã vùng cao của tỉnh Yên Bái, nơi có trên 90% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, điều kiện sinh hoạt của nhân dân địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Chương trình được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện sức khoẻ cho động bào vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh.Theo kế hoạch, chương trình “5 không 3 sạch” sẽ được triển khai từ nay đến cuối năm 2015, chia thành 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ tháng 11/2013 đến tháng 5/2014; giai đoạn 2 từ tháng 6/2014 đến tháng 10/2014 và giai đoạn 3 sẽ được thực hiện hết tháng 6/2015; sau đó tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng ra các xã trong 2 huyện. Các nội dung hoạt động được cụ thể hoá cho phù hợp với thực tế địa phương. Trong đó, hoạt động “5 không” là: Không sinh con thứ 3 trở lên, không hôn nhân cận huyết thống, không tảo hôn, không di cư tự do, không có phụ nữ bỏ đi khỏi địa phương; hoạt động “3 sạch” là: Sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ.

Cũng trong dịp này, Hội LHPN huyện Mù Cang Chải đã tổ chức 4 lớp truyền thông Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống Bạo lực gia đình và Luật phòng chống Mua bán người cho 320 hội viên phụ nữ dân tộc Mông tại xã La Pán Tẩn.

Thế Cường - Hội LHPN tỉnh Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video