Hội LHPN tỉnh Yên Bái nói gì về vụ cô gái bị gã đàn ông xăm trổ đánh đập suốt 2 tiếng?

15/06/2020
Sau khi nắm được thông tin, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp hội viên đến thăm hỏi, động viên nạn nhân và sẽ lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ.
Chị Lam phải nhập viện sau khi bị hành hung suốt 2 tiếng.

Liên quan đến vụ việc chị Hoàng Thanh Lam (22 tuổi, trú tại huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) bị hành hung dã man suốt 2 tiếng ở địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, ngày 14/6, trao đổi với Báo PNVN, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Yên Bái, cho biết: Sau khi nắm được thông tin về sự việc, Hội phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ, Hội phụ nữ phường Trung Tâm đến thăm hỏi, động viên nạn nhân.

Bà Thúy cho biết, cô gái này ở huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) xuống phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) để làm ăn. Tại đây thì chị Lam có quan hệ tình cảm với anh Trường. Nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc anh Trường hành hung chị Lam như thế nào thì phía công an đang điều tra.

Hình ảnh chị Lam bị hành hung ngay tai phòng trọ

"Thời điểm chị Lam bị hành hung chỉ có một mình ở nhà. Đến hôm sau chị gái Lam về phát hiện ra sự việc thì mới đưa đi viện. Sau khi xem clip tôi có cảm giác như cô gái này cũng có kỹ năng về việc phòng thủ. Khi bị đánh cũng ôm đầu, ôm tai. Chứ không có kỹ năng mà bị đánh suốt 2 tiếng như thế thì có thể sẽ nặng hơn rất nhiều", bà Thúy cho hay.

Theo bà Thúy, khi hội phụ nữ đến thăm, hỏi và đề nghị muốn giúp đỡ, cô gái này cũng rất hợp tác. Trong ngày mai, hội phụ nữ sẽ liên hệ sang phía công an để xem họ đang vào cuộc ở góc độ nào, nếu chưa bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ thì Hội LHPN tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục lên tiếng.

"Tuy không phải là hội viên phụ nữ trên địa bàn, nhưng Hội LHPN tỉnh Yên Bái sẽ theo vụ này đến cùng. Sẽ bảo vệ đến cùng cho cô gái này", bà Thúy nói.

Trước đó, phản ánh tới Báo PNVN, chị Hoàng Thanh Lam (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái) cho biết, suốt nhiều ngày nay, chị bị Vũ Viết Trường (27 tuổi) hành hung, chửi rủa, nhục mạ.

Theo chị Lam, Trường là người có tình cảm với chị, có khoảng thời gian dài theo đuổi nhưng không được Lam đồng ý. Vì vậy, Trường cảm thấy bực tức và thường xuyên ghen tuông khi thấy chị Lam đi chơi với bạn bè.

Tối 31/5, chị Lam cùng nhóm bạn đi ăn tại một nhà hàng, sau đó trở về nhà ở đường Hoàng Liên Sơn, phường Trung Tâm. Trường đã theo dõi Lam và lẻn vào nhà của cô gái. Tại đây, Trường liên tục đấm, đá, tát mạnh vào mặt của chị Lam. "Anh ta chửi bới, nhục mạ tôi, bắt tôi quỳ xuống van xin", chị Lam nói.

Theo hình ảnh từ camera giám sát trong nhà của nạn nhân, dù cô gái nhiều lần quỳ xuống van xin nhưng nam thanh niên có hình xăm kín lưng vẫn liên tục hành hung cô gái. Thậm chí kẻ này còn dùng ghế đập vào đầu cô gái. "Sự việc xảy ra trong gần 2 giờ, hắn chỉ dừng lại khi có người khác phát hiện và vào can ngăn", chị Lam kể lại.

Chị Lam cho biết, trước đó một ngày, bạn gái cũ của Trường là Dung cùng 2 người khác cũng đã đánh Lam tại chợ thị xã Nghĩa Lộ. Nguyên nhân là Dung ghen khi thấy Trường theo đuổi Lam. Không dừng lại ở đó, chị Lam còn bị nhóm người này, nhắn tin chửi bới, đe dọa.

Đại diện Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết, sự việc đang trong quá trình điều tra, hiện chưa thể cung cấp thông tin gì. "Khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí sau", đại diện công an thị xã cho hay.

PNVN sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video