Hội LHPN tỉnh Yên Bái: Ra mắt mô hình Câu lạc bộ kết nối mẹ và con gái

31/08/2011
Nhằm tạo sự gắn kết, trao đổi thông tin trong gia đình, đặc biệt là sự chia sẻ giữa mẹ và con gái vị thành niên về những vấn đề vốn được coi là nhạy cảm như giới, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản, vừa qua Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ Hội LHPN xã Hợp Minh và xã Phúc Lộc (thành phố Yên Bái) thành lập và ra mắt Câu lạc bộ (CLB) kết nối mẹ và con gái.

Mô hình CLB kết nối mẹ và con gái của xã Hợp Minh và Phúc Lộc có tổng số 115 thành viên tham gia, gồm 2 CLB bà mẹ và 2 CLB con gái (là những em học sinh nữ trong độ tuổi vị thành niên từ 13 - 16 tuổi). Đây là mô hình được Hội LHPN tỉnh Yên Bái chọn làm điểm để tổng kết, rút kinh nghiệm và nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh.

Ngay sau buổi lễ ra mắt CLB kết nối Mẹ và con gái, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi sinh hoạt đầu tiên cho các thành viên CLB mẹ và CLB con gái nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng sống, kỹ năng chia sẻ giữa mẹ và con gái, tình yêu giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục, tìm hiểu tâm lý của con đang ở tuổi dậy thì, thảo luận nhóm, làm bài tập tình huống, tổ chức các trò chơi ... Thông qua buổi sinh hoạt đầu tiên, tạo nên sự vui vẻ, sôi nổi, cởi mở và xoá đi sự e ngại, rụt rè ban đầu của các thành viên trong CLB.

Hoạt động của mô hình đã giúp cho các bà mẹ và con gái có đủ tự tin, chủ động tâm sự, chia sẻ với nhau về cuộc sống, tình yêu, tình dục an toàn. Trẻ vị thành niên khi tham gia CLB được nâng cao kiến thức, biết tự bảo vệ mình, có thái độ, hành vi ứng xử đúng đắn giảm đi thái độ và hành vi tiêu cực, đồng thời để các em gái có thể tự tin bước vào cuộc sống. Hội LHPN tỉnh cũng sẽ tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng điều hành sinh hoạt cho Ban chủ nhiệm để CLB hoạt động có hiệu quả và bền vững.

Thanh Thuý- Ban GĐXH - Hội LHPN tỉnh Yên Bái

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video