Hội LHPN TP Đà Nẵng: Nhiều hoạt động hướng về “Ngày hội lớn”

07/03/2022
Chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, hướng về Ngày hội lớn – Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII sắp diễn ra, Hội LHPN TP. Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa.
Phụ nữ Đà Nẵng diễu hành áo dài trên các phương tiện xích lô, xe đạp và đi bộ

Lãnh đạo TP gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ XIII

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa có buổi gặp mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đoàn đại biểu có 11 đại biểu, gồm: 01 đại biểu đương nhiên và 10 đại biểu được bầu tại Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó có 01 đại biểu là lãnh đạo nữ của thành phố, 07 đại biểu là cán bộ chuyên trách các cấp Hội và 02 đại biểu nữ tiêu biểu.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chúc mừng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc; Đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nội quy của Đại hội, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, tiếng nói của phụ nữ Đà Nẵng tại diễn đàn Đại hội; tham gia có chất lượng vào các chương trình nội dung của Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cần chủ động, nghiên cứu, chuẩn bị các chương trình để xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn, tuyên truyền rộng rãi đến tầng lớp phụ nữ, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Tổ chức Chương trình Chào tháng 3

Sáng ngày 1/3, Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức chương trình “Chào Tháng 3” với thông điệp: Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng 29/3 - một sự kiện lịch sử trọng đại mà mỗi người dân Đà Nẵng đều tự hào và hướng về.

Được tổ chức tại khuôn viên Vườn tượng APEC với điểm nhấn là công trình mái vòm với ý tưởng cách điệu “Cánh diều bay cao”, Chương trình có nội dung chủ đạo là tôn vinh áo dài Việt Nam với các hoạt động ý nghĩa như: Trình diễn áo dài của Nhà thiết kế Áo dài Tuấn Thi; biểu diễn Vũ điệu Thể dục - Thể thao trên nền các ca khúc ca ngợi phụ nữ, ca ngợi vẻ đẹp của áo dài Việt Nam, do 200 chị em hội viên phụ nữ đến từ các CLB vũ điệu Thể dục - Thể thao thành phố đồng diễn. Và đặc biệt, hoạt động diễu hành áo dài trên các phương tiện xích lô, xe đạp trên đường phố Đà Nẵng tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng thời tuyên truyền, quảng bá hình ảnh về con người Đà Nẵng “Năng động, sáng tạo, thân thiện” và thành phố Đà Nẵng là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”.

Trình diễn áo dài

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo vững bước, tự tin xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới: có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình và Tổ quốc; tự lực, tự cường, khát vọng vượt khó vươn lên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, góp phần cùng thành phố thực hiện hiệu quả “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế- xã hội”. Tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ áo dài” năm 2022 diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2022; triển khai thực hiện tốt phong trào “Mỗi Hội viên một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội một hành động ý nghĩa” và Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi do Covid-19 hoặc các nguyên nhân khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng về những nghĩa cử tốt đẹp, nhân văn; đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Trao Giải thưởng Chi hội phụ nữ tiêu biểu; tổng kết đợt thi đua đặc biệt; phát động Chương trình Mẹ đỡ đầu

Hội LHPN TP Đà Nẵng tổ chức chương trình trao Giải thưởng “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu” năm 2021; Tổng kết đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII” và  phát động Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi. Tham dự có đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cùng đại biểu lãnh đạo TP, các sở, ban, ngành.

Theo đó, 10 chi hội phụ nữ xuất sắc nhất trong 1.202 chi hội toàn thành phố đã được tuyên dương, trao giải “Chi hội Phụ nữ tiêu biểu năm 2021”.

Hội LHPN thành phố đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “130 công trình, phần việc vượt khó, sáng tạo, hiệu quả” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 3 công trình, phần việc trọng điểm. Với công trình “Vạn phần quà san sẻ yêu thương” đã huy động được hơn 15 tỷ đồng để thăm, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19. Công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - Môi trường sạch” đã đưa vào sử dụng các thùng, phương tiện thu gom, phân loại rác thải, kêu gọi người dân và xã hội cùng lan tỏa lối sống xanh, sạch, đẹp, có trách nhiệm với môi trường. Chuỗi sự kiện “Sắc Cam - Thắp sáng và Hành động” đã lan tỏa và tuyên truyền xây dựng môi trường an toàn, không bạo lực với phụ nữ, trẻ em trong từng gia đình, xã hội... Tại chương trình, Hội LHPN thành phố đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhất trong thực hiện đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Dịp này, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã phát động và cam kết thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia nhận đỡ đầu, hỗ trợ 121 trẻ mồ côi trên địa bàn thành phố, với kinh phí dự kiến trong 5 năm là 3,63  tỷ đồng. Theo đó, từ năm 2022 đến năm 2026 và có thể dài hơn, mỗi trẻ em mồ côi được đỡ đầu sẽ nhận mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng/tháng. Tùy theo điều kiện và khả năng của các tổ chức, cá nhân có thể hỗ trợ quà, sách vở, quần áo, đồ dùng học tập, bên cạnh đó các đơn vị cần thường xuyên quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các kỹ năng cần thiết,…cho các em.

Phát động, kêu gọi các đại biểu, cán bộ, HVPN nhắn tin hưởng ứng, ủng hộ chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ biên giới trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"

Cũng tại chương trình, Hội LHPN thành phố Đà Nẵng phát động, kêu gọi các đại biểu, cán bộ, HVPN nhắn tin hưởng ứng, ủng hộ chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ biên giới trong chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2020-2025 do TW Hội LHPN Việt Nam phát động.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video