Hội LHPN TP. Đà Nẵng: Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

27/07/2022
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), các cấp Hội Phụ nữ TP. Đà Nẵng đã tích cực triển khai các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhằm thể hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.
Thăm, tặng quà Mẹ VNAH

Các cấp Hội đã tổ chức các hoạt động như tổ chức đám giỗ liệt sĩ; dâng hương làm đẹp bàn thờ, thắp hương nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; thăm, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm đến các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đặc biệt, Hội LHPN thành phố đã tổ chức dâng hoa và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Lăng mộ Nhà yêu nước Thái Thị Bôi. Dịp này, Hội phụ nữ thành phố cũng đã đến thắp hương Mẹ VNAH do cơ quan phụng dưỡng và các Liệt sĩ, thương binh nguyên là cán bộ Hội; thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh là thân nhân của cán bộ, công chức trong cơ quan Hội.

Hội LHPN thành phố tổ chức dâng hoa và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố

Hội LHPN huyện Hòa Vang phối hợp với Hội Phụ nữ Công an thành phố, Hội Phụ nữ BCH Quân sự thành phố thăm 17 Mẹ VNAH trên địa bàn huyện, trao tặng sổ tiết kiệm cho thương binh nặng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Hòa Nhơn, tặng tủ thờ cho gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức đám giỗ liệt sĩ tại xã Hòa Phú. Hội Phụ nữ BCH Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp Đoàn Thanh niên BĐBP thành phố tổ chức dâng hương tại nghĩa trang liệt sỹ phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu); khám bệnh và hỗ trợ phát thuốc miễn phí cho 100 lượt gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh (quận Hải Châu). Hội Phụ nữ CATP thăm và tặng quà các Nữ AHLLVT công an; tổ chức hoạt động về nguồn, dâng hương tại Khu di tích An ninh khu 5, phối hợp Đoàn thanh niên CATP thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu).

Chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố giao lưu văn nghệ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”

Nhân dịp này, Hội LHPN các xã, phường, quận và nhiều chi hội phụ nữ trên địa bàn thành phố tổ chức những hoạt động ý nghĩa như Hội trại Tri ân tháng 7; biểu diễn giao lưu văn nghệ với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp sáng lửa truyền thống”, “ Vang mãi bản hùng ca”; hoạt động “Về nguồn” thăm các địa chỉ đỏ, các khu di tích lịch sử; vận động HVPN ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại các Nghĩa trang liệt sĩ, các khu di tích; thăm/tặng quà các Mẹ VNAH, các gia đình chính sách, cán bộ Hội diện chính sách tại cơ sở... Tổng kinh phí cho các hoạt động lên đến 645 triệu đồng.

Đây là hoạt động thường xuyên của các cấp Hội phụ nữ nhằm thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách; đồng thời góp phần thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại các địa phương.

 

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video