Hội LHPN TP. Đà Nẵng thăm, chúc Tết cổ truyền Bunpimay Lào

18/04/2022
Sáng 13/4, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2022 (Lào), lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng.
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương gửi chúc Tết đến toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán Lào

Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng Hoàng Thị Thu Hương đã gửi chúc Tết đến toàn thể cán bộ, nhân viên đang công tác tại Tổng Lãnh sự quán Lào, phụ nữ và Nhân dân dân tộc Lào anh em.

Đồng chí Viêng-xay Phom-ma-chanh, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng cảm ơn và bày tỏ niềm vui trước tình cảm tốt đẹp của của Hội LHPN thành phố Đà Nẵng dành cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự cũng như phụ nữ và Nhân dân Lào, hy vọng mối quan hệ tốt đẹp này sẽ tiếp tục được duy trì, hai bên tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để kết nối văn hóa giữa 2 đất nước.

Lãnh đạo Hội LHPN thành phố Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán Nước CHDCND Lào tại Đà Nẵng

Trong thời gian qua, các cấp Hội LHPN thành phố đã có nhiều hoạt động phối hợp, thăm hỏi hỗ trợ sinh viên Lào đang theo học tại các trường Đại học tại Đà Nẵng, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid-19, Hội LHPN thành phố đã đến thăm hỏi, động viên và tặng nhu yếu phẩm cho các em sinh viên Lào với số tiền 10 triệu đồng. Ngoài ra, Hội LHPN phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã thực hiện tốt mô hình “Người mẹ thứ 2” nhận làm mẹ đỡ đầu cho nhiều sinh viên Lào; đón các em du sinh viên Lào về gia đình cùng đón Tết cổ truyền; bên cạnh đó Hội cũng đã hỗ trợ các nhu yếu phẩm, rau, củ, quả và đi chợ mua giúp lương thực thực phẩm, các đồ dùng cần thiết cho các em trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video