Hội LHPN TP Đà Nẵng thăm hỏi, hỗ trợ 60 địa phương miền Trung bị lũ lụt

06/11/2020
Tính đến ngày 4/11/2020, các cấp Hội Phụ nữ TP đã vận động ủng hộ và tổ chức thăm hỏi 60 địa phương, đơn vị thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đà Nẵng, với số tiền và nhu yếu phẩm trị giá 1,527 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 715,55 triệu đồng.
Phụ nữ Đà Nẵng chung tay hướng về miền Trung

Trước nỗi đau mất người thân, sự khốn khó của hàng trăm ngàn gia đình lâm vào cảnh sống tạm bợ, thiếu thốn muôn bề do mưa lũ ở miền Trung, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, đồng thời hưởng ứng công trình thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp "Mỗi hội viên - một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức hội - một hành động ý nghĩa", Hội LHPN Tp Đà Nẵng đã kêu gọi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố, các nhà hảo tâm cùng chung tay, góp sức ủng hộ tinh thần và vật chất cho đồng bào trong vùng thiên tai lũ lụt.

Tính đến ngày 4/11/2020, các cấp Hội Phụ nữ TP đã vận động ủng hộ và tổ chức thăm hỏi 60 địa phương, đơn vị thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Đà Nẵng, với số tiền và nhu yếu phẩm trị giá 1,527 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 715,55 triệu đồng.

Riêng Hội LHPN TP bước đầu đã huy động được 391,8 triệu (gồm 310,8 triệu đồng tiền mặt và hiện vật 81 triệu đồng), lãnh đạo Hội LHPN thành phố đã trực tiếp thăm hỏi, và hỗ trợ hội viên phụ nữ tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 50 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Hội sẽ trực tiếp thăm hỏi, và hỗ trợ hội viên phụ nữ tại các quận/huyện của Đà Nẵng và các tỉnh khác của miền Trung bị bão lụt.

Không chỉ ủng hộ bà con về vật chất, các cấp Hội còn tổ chức dọn vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả sau bão số 9

Cơn bão số 9, tại thành phố Đà Nẵng đã làm hơn 3.000 cây xanh trên các tuyến đường bị ngã đổ, nhiều bảng hiệu bị hư hỏng làm ách tắc giao thông, một số nhà dân bị tốc mái, hoa màu bị hư hại…

Chị em tham gia dọn vệ sinh môi trường sau bão

Với phương châm “huy động tại chỗ”, các cấp Hội tại cơ sở đã vận động 35.430 chị cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực cùng với địa phương nhanh chóng dọn dẹp, vệ sinh môi trường trên các tuyến đường có nhiều cây xanh ngã đổ, cùng với các lực lượng thu gom rác thải trên các bãi biển do sóng dạt vào bờ, khử trùng y tế khu vực bị ô nhiễm do lụt gây ra, tránh gây dịch bệnh sau bão.

Hội LHPN thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video