Hội LHPN TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế: Nhiệm vụ công tác Hội năm 2020 có nhiều nội dung mới gắn với giáo dục truyền thống

31/12/2019
Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Hội LHPN TP Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế đã xác định nhiều nội dung mới gắn với giáo dục truyền thống, văn hóa cho phụ nữ
Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng trao cờ cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019

- Hội LHPN TP Đà Nẵng:

Năm 2019, các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động triển khai các nội dung thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” và “Chống rác thải nhựa”, được cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng.

Nổi bật, Hội LHPN thành phố đã xây dựng và bảo vệ thành công Đề tài khoa học cấp thành phố “Giải pháp xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”; các cấp Hội chú trọng đa dạng hóa các hình thức truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng hiểu biết về pháp luật cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ; tích cực giám sát và tham gia giải quyết các vụ việc có liên quan đến phụ nữ và trẻ em; sáng tạo triển khai nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ ... qua đó, góp phần hạn chế các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em gái tại cộng đồng.

Trong năm 2019, đã tiếp nhận 191 ý tưởng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, lựa chọn 7 ý tưởng tham gia cuộc thi “Phụ nữ và tương lai của nền kinh tế xanh” do TW Hội tổ chức; thành lập góc “Tư vấn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tiếp tục được các cấp Hội triển khai với tổng kinh phí vận động, hỗ trợ là 2,312 tỷ đồng và 4.982 tin nhắn. Ngoài ra, các cấp Hội cũng chủ động rà soát, nắm tình hình cán bộ nữ để tham mưu cấp ủy quan tâm bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt; tích cực triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2020 hoạt động của các cấp Hội sẽ diễn ra với nhiều nét mới, gắn với việc giáo dục về truyền thống của phụ nữ Việt Nam và bản sắc văn hóa Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; làm tốt vai trò của Hội trong giới thiệu cán bộ nữ ứng cử BCH Đảng bộ các cấp.

- Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế:

Hội nghị BCH Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế có sự tham dự, chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bùi Thanh Hà; Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Năm 2019 là năm đánh giá giữa nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào phụ nữ, các cấp Hội LHPN tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai thực hiện 7 chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XII. Một số chỉ tiêu đã cơ bản đạt và vượt như: 152/152 cơ sở Hội phát hiện, xây dựng và tuyên truyền 863 điển hình cá nhân phụ nữ tiêu biểu; giúp thêm 463 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó giúp thêm 201 hộ thoát nghèo; 8.163 lao động nữ  được đào tạo nghề, giới thiệu việc làm.

Các cấp Hội đã hỗ trợ 267 phụ nữ khởi nghiệp; 9/9 huyện, thị, thành phố xây dựng 186 mô hình sản xuất, kinh doanh sạch, an toàn, thân thiện với môi trường; đã có 1.313 chi Hội duy trì 892 mô hình bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu hoạt động có hiệu quả, xây dựng mới 256 mô hình (với các hình thức: "Biến rác thành tiền", "Phân loại rác tại nguồn", "Tiết kiệm xanh"...)

Trong năm, phát triển thêm 5.262 hội viên; Xây dựng, sửa chữa trao tặng 32 nhà cho hội viên, phụ nữ nghèo trị giá hơn 994 triệu đồng; Trao tặng trên 3.415 suất học bổng Nguyễn Thị Định...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thanh Hà nhấn mạnh, năm 2020 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Lễ hội Festival Huế 2020... Vì vậy Hội LHPN phụ nữ tỉnh cần quan tâm đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động để phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, thu hút đông đảo chị em tham gia; nhân rộng các mô hình, điển hình trong phát triển kinh tế, hỗ trợ chị em xây dựng ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tổ chức tuyên truyền, quảng bá thị trường tiêu thụ; tổ chức cho cán bộ, hộ viên tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội, giới thiệu cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia cấp uỷ các cấp; tổ chức các hoạt động chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, Phát động phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, hội viên phụ nữ, chào mừng Fesstival Huế 2020...

Tại Hội nghị đã trao tặng 25 bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho 18 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thi đua năm 2019 và 07 cá nhân: 03 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu năm 2019”, 04 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ Hội cơ sở giỏi giai đoạn 2017 -2019”. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 37 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2019, 17 cá nhân đạt danh hiệu “Phụ nữ tiêu biểu năm 2019”.

 

Đà Nẵng, BTG Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video