Hội LHPN TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình: Gần 27 tỷ đồng tiết kiệm để hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khó khăn

22/02/2021
Đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động được các cấp Hội LHPN TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình hưởng ứng thực hiện với nhiều hoạt động sáng tạo, thiết thực và ý nghĩa gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua được triển khai gắn với chủ đề năm “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội.

Hội LHPN thành phố đã chọn 03 hành động tập trung thực hiện sâu đến 100% cấc cấp cơ sở đó là: vận động cán bộ hội viên có 02 thùng rác hộ gia đình; đẩy mạnh thực hiện mô hình “Đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu” và thực hiện mô hình “Tiết kiệm hàng tháng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn”.

Đã có 18 mô hình tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được cấp cơ sở thực hiện, tổ chức được 17 buổi tuyên truyền về văn minh đô thị, về vấn đề ô nhiễm môi trường, ô nhiễm rác thải nhựa cho 1,750 người tham gia. Các xã/phường đã ra mắt và tiếp tục thực hiện các mô hình như: “Xanh, sạch, đẹp” tại Bắc Nghĩa, “Nhà sạch - ngõ đẹp” tại Bảo Ninh, “Đặt thùng rác trên các tuyến đường, nơi công cộng” tại Đồng Phú, “Đặt thùng rác trên các tuyến đường” của đơn vị Đồng Hải, Hải Thành, Bảo Ninh, Bắc Nghĩa, “Phụ nữ Đồng Phú chung tay xây dựng nhà sạch, ngõ đẹp, phố văn minh”,…

Từ khi phát động, đã có thêm 6,399 thùng rác có nắp đậy, hợp vệ sinh được lắp đặt thêm tại các tuyến đường, nơi công cộng, trước các hộ gia đình; 6,574 hố rác hữu cơ, 16 đoạn/cụm/đường hoa được trồng thêm, đồng thời hội viên phụ nữ toàn thành phố đã chú trọng đến việc trồng các chậu hoa, cây cảnh, vườn hoa trong khuôn viên nhà và trước ngõ nhà đã tô vẽ thêm cảnh đẹp mỹ quan, môi trường sạch sẽ.

Mô hình “Tiết kiệm hàng tháng giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn” được các cấp Hội và toàn thể hội viên hưởng ứng tích cực, thường xuyên gắn với mô hình dân vận khéo “Mỗi cơ sở Hội là một địa chỉ nhân đạo từ thiện” đến 100% chi hội, tổ phụ nữ, hội viên qua các hình thức như: tiết kiệm nuôi heo đất, heo nhựa, xây dựng quỹ tình thương, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống lũ lụt, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ... Nhiều mô hình có hiệu quả như: “Thu gom, tiết kiệm từ phân loại rác thải”, “Nuôi heo vàng, ngàn yêu thương”, “Tháng 6 là tháng tiết kiệm vì phụ nữ và trẻ em nghèo”… để vừa thu hút hội viên, vừa giúp đỡ cả vật chất và tinh thần cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố đã tham gia tiết kiệm được số tiền gần 27 tỷ đồng.

Trong phòng chống dịch Covid-19 năm 2020, các cấp Hội đã trao quà, tiền mặt, thiết bi y tế, nhu yếu phẩm,… tại các địa điểm cách ly, trạm y tế, nơi công cộng, những gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch để động viên kịp thời. Trong phòng chống lũ lụt, các cấp Hội thành phố đã lập 85 bếp nấu, tặng 75.947 suất quà, 570 áo phao, 16 chiếc xuồng hơi, 32.3 tạ gạo, 2 máy tính xách tay và nhiều đồ dùng thiết yếu khác được trao đến tay người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kịp thời; thăm hỏi và động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai với 588 suất tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Với các thành tích trên, Hội LHPN TP. Đồng Hới được UBND tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Hội LHPN tỉnh tặng bằng khen dịp tổng kết đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”.

Thanh Liễu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video