Hội LHPN TP Hải Phòng vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ 2012

14/06/2013
Sáng ngày 10/6/2013, nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2013), Hội LHPN TP Hải Phòng vinh dự là một trong 6 đơn vị của Thành phố Hải Phòng được nhận Cờ thi đua của Chính phủ với thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2012.

Năm 2012, Hội LHPN TP Hải Phòng tập trung tuyên truyền giáo dục 4 phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang” và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hội quản lý hiệu quả trên 800 tỷ đồng cho hơn 97 nghìn hộ vay; giúp gần 5 nghìn hộ nghèo do phụ nữ làm chủ các điều kiện phát triển kinh tế. Hội LHPN TP đẩy mạnh đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho hội viên, phụ nữ. Các cấp Hội giới thiệu việc làm cho 5.371 lao động, thu nhập từ 2,5 triệu đến 3 triệu đồng/tháng; đào tạo nghề cho 1.658 hội viên. Đồng thời, toàn Thành phố duy trì và nhân rộng 1.248 mô hình “làm theo” gương Bác; vận động được gần 3,5 tỷ đồng để xây mới 117 Mái ấm tình thương và trao tặng 318 suất học bổng cho trẻ em nghèo. Thành Hội phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hồng Đức khám bệnh miễn phí cho trên 3.000 phụ nữ nghèo, cấp 200 thẻ khám bệnh miễn phí cho hội viên với trị giá trên 900 triệu đồng; hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách trị giá 295 triệu đồng; ủng hộ quân dân đảo Trường Sa, thăm tặng quà gia đình tiêu biểu có chiến sĩ đang công tác tại Trường Sa trị giá 100 triệu đồng; tặng 1.768 suất quà, 59 sổ tiết kiệm cho tân binh.

Cũng trong dịp này, đồng chí Đào Thị Phương- Uỷ viên Ban thường vụ Hội LHPN TP Hải Phòng, Chủ tịch Hội LLHPN quận Hồng Bàng vinh dự là một trong 9 “Gương mặt tiêu biểu thành phố” năm 2012. Chị Đào Thị Phương - một người cán bộ Hội năng động, sáng tạo, tâm huyết nổi bật với thành tích đầu tàu đưa phong trào phụ nữ của quận nhiều năm liền dẫn đầu thành phố. Bên cạnh đó, chị luôn say mê học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo cùng chị em cán bộ, hội viên phụ nữ Hồng Bàng xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, được nhân rộng và báo cáo điển hình tại Hội nghị thi đua toàn quốc. Sáng kiến tiêu biểu của chị “Tổ PN tiết kiệm mỗi người, mỗi ngày” đã góp phần xây dựng thói quen tiết kiệm trong cán bộ, hội viên phụ nữ, trở thành mô hình điểm trên toàn quốc về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, quận Hồng Bàng đã xây dựng được 283 tổ tiết kiệm với số tiền là 3,7 tỷ đồng, tạo điều kiện cho 869 người vay vốn phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Các mô hình “Tổ phụ nữ đọc sách báo định kỳ”, “Tổ phụ nữ hạn chế sử dụng túi nylon”, “Tổ phụ nữ thu gom rác tái chế”, “Chi hội hoạt động toàn diện” của phụ nữ Hồng Bàng với nội dung hoạt động thiết thực, hiệu quả, được nhân rộng trên địa bàn thành phố, trở thành điểm sáng điển hình trong các mô hình hoạt động Hội.

Hội LHPN TP Hải Phòng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video