Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Ấm áp tình người qua hai chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Vòng tay yêu thương”

17/03/2022
Trong cuộc chiến chòng phống dịch Covid-19, Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh và các cấp Hội đã triển khai nhiều giải pháp, mô hình thiết thực, hiệu quả để chăm lo, hỗ trợ người dân nhằm giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh tăng cường kết nối, vận động các nguồn lực xã hội từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp thực hiện Chương trình “Vòng tay yêu thương” để hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19

Hưởng ứng Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thành phố đã chủ động kết nối các doanh nghiệp, mạnh thường quân tham gia ủng hộ bằng nhiều hoạt động thiết thực, phát huy hiệu quả các mô hình trao yêu thương của các cấp Hội như: công trình 7.500 phần quà cho phụ nữ, trẻ em và nữ công nhân lao động nhập cư có hoàn cảnh khó khăn; mô hình “Bếp yêu thương”; tổ chức các “Chuyến xe 0 đồng”, “Ngày hội 0 đồng” để trao quà cho người dân khó khăn... Với tinh thần “Khẩn trương - trách nhiệm - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19”, tính đến nay, toàn hệ thống Hội LHPN thành phố và các cấp Hội đã vận động 120.225 suất quà chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền trên 46 tỷ đồng. Các cấp Hội trên địa bàn thanh phố đã trực tiếp kết nối thực hiện mô hình “Bếp yêu thương” trao tặng 4.331.208 suất ăn ngon và các loại thức uống đến các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người dân bị ảnh hưởng Covid-19 với tổng trị giá hơn 68,7 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Trần Phượng Trân trao tặng những phần quà hỗ trợ các trẻ em sơ sinh, trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch Covid-19

Nhằm kịp thời chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các trẻ em không may có cha mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng tử vong do dịch bệnh, từ những ngày đầu tháng 9/2021, Hội LHPN thành phố đã chủ động khảo sát nắm danh sách, hoàn cảnh trẻ em mồ côi do Covid-19; triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay yêu thương” đồng thời tăng cường sự kết nối, vận động các nguồn lực xã hội từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, trang bị thêm thiết bị y tế để hỗ trợ chăm sóc trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi do dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh, giúp các em ổn định cuộc sống, được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật. Chương trình “Vòng tay yêu thương” có 6 hạn mục kết nối hỗ trợ trẻ em mồ côi do dịch Covid-19:

1. Vận động hỗ trợ sữa thay thế cho trẻ dưới 36 tháng tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha và mẹ: Mức hỗ trợ trị giá 6.000.000 đồng/trẻ/năm.

2. Vận động trao tặng quần áo sơ sinh cho trẻ dưới 36 tháng tuổi mồ côi cha hoặc mẹ, mồ côi cả cha và mẹ: Mức hỗ trợ trị giá 1.000.000 đồng/trẻ (hỗ trợ 1 lần).

3. Vận động trao tặng quần áo, đồ chơi giúp trẻ mồ côi từ 4 đến 10 tuổi: Mức hỗ trợ trị giá 1.000.000 đồng/trẻ (hỗ trợ 1 lần).

4. Vận động hỗ trợ phương tiện học tập cho trẻ từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi: Mức hỗ trợ trị giá 5.000.000 đồng/trẻ (áp dụng trong học trực tuyến năm 2021).

5. Kết nối, nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu trẻ mồ côi: Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/trẻ/tháng (Đối với trẻ dưới 12 tuổi); Mức hỗ trợ: 2.000.000 đồng/trẻ/tháng (Đối với trẻ từ 12 - 16 tuổi)

6. Hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền trẻ em cho trẻ theo đúng quy định của pháp luật.

Những phần quà "san sẻ yêu thương" được gửi tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Qua gần 6 tháng triển khai thực hiện chương trình, đã có 713 trẻ mồ côi được các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân đồng hành cùng với Hội nhận đỡ đầu chăm sóc đến năm các em đủ 18 tuổi với tổng kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN thành phố cũng đã trao tặng 12 sổ tiết kiệm, trị giá 10 triệu đồng/sổ cho các em mồ côi; kết nối với các tổ chức, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương – Tết nghĩa tình” trao tặng quà Tết cho 2.402 trẻ em mồ côi trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí hơn 3 tỷ đồng; đồng hành cùng Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Hùng Vương chăm lo hỗ trợ sữa bột cho 560 trẻ sơ sinh đang được chăm sóc tại bệnh viện do mẹ và một số bé bị nhiễm Covid-19; đề xuất Trung tâm An sinh Thành phố hỗ trợ tặng 10.000 thùng sữa tươi cho 18.040 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; vận động trao tặng 22.300 bánh trung thu và bánh kẹo các loại đến các em mồ côi, khó khăn nhân dịp tết Trung thu 2021 tại 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức...

Các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Vòng tay yêu thương” góp phần thiết thực chăm lo cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh

Với phương châm “Không để phụ nữ và trẻ em bị bỏ lại phía sau”, các cấp Hội phụ nữ thành phố đã tích cực, năng động, sáng tạo thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” và “Vòng tay yêu thương” góp phần thiết thực chăm lo cho hội viên phụ nữ, trẻ em và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Hiệu quả thiết thực từ hoạt động đã góp phần khẳng định tính trách nhiệm của hệ thống tổ chức Hội, phát huy truyền thống nghĩa tình của người dân thành phố mang tên Bác. Các cấp Hội trên địa bàn thành phố đã, đang và luôn đồng hành với người dân trong mọi hoàn cảnh khó khăn.

Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video