Hội LHPN TP Hồ Chí Minh: Hàng trăm tỷ đồng tiết kiệm hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế

10/05/2021
Đó là con số ấn tượng trong Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội LHPN TP Hồ Chí Minh
Khen thưởng 21 tập thể có thành tích tốt trong triển khai Chỉ thị 05

Hội LHPN TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết đánh giá, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị đã đạt được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên phụ nữ; nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp Hội đã tổ chức được trên 5,5 nghìn cuộc tuyên truyền học tập và làm theo gương Bác Hồ tới gần 690 nghìn lượt hội viên, phụ nữ.

Nhiều hình thức, mô hình sáng tạo, có hiệu quả trong làm theo Bác đã được cụ thể hóa, duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng như: hưởng ứng “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, kết quả sau 4 năm đã vận động được 18.908 tỷ đồng/10 tỷ đồng, đạt 189,1% so với chỉ tiêu đề ra. Hoạt động tiết kiệm tại các chi, tổ Hội với các loại hình: tiết kiệm xoay vòng, nuôi heo đất, thu gom phế liệu…đến nay tổng số tiền tiết kiệm 785,297 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ vốn cho 95.090 lượt phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế.

Trong giai đoạn 2016-2021, có 22 mô hình, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các cấp Hội trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh, nổi bật có các mô hình: “Hành trình trao yêu thương”; “Trao yêu thương”; “Phụ nữ giúp nhau vượt khó”; “Tổ phụ nữ chung cư”…

Giao lưu các điển hình tiên tiến tại Hội nghị

Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua việc thực hiện nội dung “3 Tốt” được cán bộ Hội các cấp vận dụng vào trong nhiệm vụ chuyên môn với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, phấn đấu vượt khó, hoàn thành tốt công việc cơ quan, đơn vị phân công. Qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiêu biểu được giới thiệu tuyên dương: giải thưởng Nguyễn Thị Định, gương “Phụ nữ tiêu biểu”, “Gương sáng phụ nữ quanh tôi”, “gương người con hiếu thảo”… Bên cạnh đó trong 05 năm qua, các cấp Hội Thành phố đã huy động được trên 248 tỷ đồng thông qua việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phong trào thi đua yêu nước, Hội LHPN  Thành phố Hồ Chí Minh đã chú trọng công tác phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực để tiếp tục tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa của việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", góp phần tô đẹp thêm truyền thống của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Các cấp Hội đã kịp thời phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng 5.537 điển hình (trong đó có 1.362 tập thể, mô hình/cách làm hay, 4.175 cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực).

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu, đề xuất TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân; Ban Tuyên giáo thành ủy tuyên dương 3 tập thể và 5 cá nhân; Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh tuyên dương 2 cá nhân; 21 tập thể, 21 cá nhân được Hội LHPN TP tuyên dương, khen thưởng.

Tố Loan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video