Hội LHPN TP. Hồ Chí Minh: Nhiều biện pháp phòng ngừa buôn bán phụ nữ, trẻ em

06/06/2006
Mới đây, Hội LHPN TP Hồ Chí Minh tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình hành động phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em năm 2005 và quý I/2006

Theo báo cáo, Hội LHPN TP và quận huyện đã mở 24 lớp tập huấn cho 2.317 tuyên truyền nòng cốt tại cơ sở, trong đó có 1 lớp giáo dục viên đồng đẳng để xâm nhập vào nhóm phụ nữ có nguy cơ cao. Lồng ghép với tuyên truyền về ma tuý, HIV/AIDS, các đội tuyên truyền viên đã tiếp cận tuyên truyền cho 526 gái mại dâm.

 

Hội đã tổ chức một đoàn đi Đài Loan nghiên cứu vấn đề “cô dâu Việt Nam ở xứ Đài”, đề xuất Chính phủ một số vấn đề như khai sinh cho con, quyền thừa kế, quyền của phụ nữ khi ly hôn với người nước ngoài. Hội cũng thành lập 3 câu lạc bộ nữ có nguy cơ cao trở thành nạn nhân trong các khu chế xuất, công nhân nhập cư…

 

Bên cạnh đó, 630 lượt phụ nữ có nguy cơ bị buôn bán ở 5 phường của quận 1, 8, 11, Bình Thạnh, Tân Bình đã được vay 963,5 triệu đồng. Mô hình nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm cũng cho vay 87.000 lượt phụ nữ nghèo vay 175 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, Nhà văn hoá phụ nữ TP còn mở 4.300 lớp dạy nữ công gia chánh cho 150.000 lượt phụ nữ; 24 phụ nữ hồi gia được hỗ trợ, trong đó có 21 chị đã có việc làm ở TP. Hồ Chí Minh./.

Theo Phụ nữ TP.Hồ Chí Minh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video