Hội LHPN Triệu Sơn: Nhiều giải pháp giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế

16/02/2009
Đã có 11.114 lượt phụ nữ được vay vốn từ các nguồn vốn của Hội LHPN huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá)với tổng số vốn vay 79,8 tỷ đồng.

Nhằm giúp hội viên có vốn phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, năm 2008, Hội LHPN huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá thông qua việc xây dựng tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, huy động nguồn vốn tự có trong các tầng lớp phụ nữ, tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện dịch vụ ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội... đã khai thác được hơn 17,6 tỷ đồng, cho 1.941 phụ nữ vay, đưa tổng nguồn vốn các cấp hội tham gia quản lý lên hơn 79,8 tỷ đồng cho 11.114 lượt phụ nữ vay. Nhìn chung, các nguồn vốn đều được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

 Cùng với việc làm trên, Hội Phụ nữ huyện còn phối hợp với Trạm Khuyến nông tổ chức 33 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho 2.978 lượt hội viên; xây dựng 310 mô hình phát triển chăn nuôi bền vững ở 14 xã; mở 4 lớp học nghề mây giang xiên, móc hộp xuất khẩu, làm chổi đót cho 320 hội viên... Có vốn vay, được học nghề và chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật nên nhiều hộ gia đình hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư phát triển nhiều loại hình kinh tế, từng bước xóa đói, giảm nghèo.

Theo Thanh Hoá online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video