Hội LHPN Việt Nam đón tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam

05/11/2009
Ngày 3/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam đón và tiếp Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam do đồng chí Men Sam On, Ủy viên Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Phó Chủ tịch Mặt trận đoàn kết vì sự phát triển Tổ quốc Campuchia, Trưởng nhóm Nghị sĩ Campuchia-Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia – Việt Nam làm Trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam. Cùng đi với Đoàn có bà San Arun, Quốc Vụ khanh Bộ Công tác Phụ nữ Campuchia.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã vui mừng thông báo với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam o­n về những kết quả hoạt động của Hội LHPN Việt Nam, về những vấn đề phụ nữ hai nước cùng quan tâm, đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo, các hoạt động vì sự bình đẳng, tiến bộ của phụ nữ, các hoạt động phối hợp, trao đổi kinh nghiệm giữa phụ nữ 2 nước.

Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa phấn khởi trước những thành tựu to lớn mà nhân dân và phụ nữ Campuchia đã đạt được trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời chúc tình đoàn kết hữu nghị láng giềng, truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước và Hội phụ nữ 2 nước ngày càng phát triển vững bền.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam o­n đã bày tỏ vui mừng trước những đổi mới trong phong trào phụ nữ Việt Nam; cảm ơn sự giúp đỡ và tình cảm tốt đẹp của nhân dân Việt Nam, phụ nữ Việt Nam đối với nhân dân và phụ nữ Campuchia trong những năm tháng chiến tranh cũng như trong hòa bình xây dựng đất nước. Phó Thủ tướng Men Sam o­n thông báo, hiện nay Campuchia đang tổ chức triển khai văn bản đã ký kết giữa hai Hội phụ nữ trong thời gian qua, nhất là về tăng cường giao lưu giữa phụ nữ các tỉnh biên giới giáp Việt Nam; đồng thời mong muốn: Hội phụ nữ hai nước tăng cường và phát huy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống vì mục tiêu bình đẳng, tiến bộ, phát triển của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ Campuchia.

Phong Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video