Hội LHPN Việt Nam cam kết tiếp tục “Chung tay góp sức giảm nhẹ gánh nặng do biến đổi khí hậu”

30/08/2010
Sáng 30/8, tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo nhằm tăng cường sự hợp tác trong công tác tuyên truyền sâu rộng về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy và Phó Cục trưởng Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Thư ký Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu Trương Đức Trí chủ trì buổi họp báo.

Ngày 2/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu” giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện, trong đó có Hội LHPN Việt Nam.

 

Là năm đầu tiên tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, năm 2010, TW Hội LHPN Việt Nam sẽ tập trung vào các hoạt động: nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ về biến đổi khí hậu và những tác động bất lợi của nó; định hướng các nội dung hoạt động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp tích cực tham gia vào các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và tạo điều kiện để chị em được tiếp cận với các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm giảm nhẹ các tác động của nó đến phát triển kinh tế, đời sống sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

 

Trước mắt, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền, Hội LHPN Việt Nam sẽ tổ chức các lớp tập huấn tại 3 miền Bắc – Trung –Nam cho cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cán bộ Hội ở một số địa phương thường xuyên chịu tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, TW Hội cũng sẽ phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu về biến đổi khí hậu, những sáng kiến, giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, khắc phụ hậu quả do biến đổi khí hậu gây ra” trong toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức của chị em phụ nữ và nhân dân cả nước về biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần “Chung tay giảm nhẹ gánh nặng biến đổi khí hậu”…

 

Trong những năm tiếp theo, Hội LHPN Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động thúc đẩy lồng ghép giới trong biến đổi khí hậu, tiếp tục nâng cao kiến thức và kỹ năng của cán bộ Hội các cấp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu; truyền thông, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, hành vi thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu…

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Thị Kim Thúy đánh giá cao sự quan tâm và hợp tác chặt chẽ của các bộ, ban, ngành liên quan, các tổ chức trong nước và quốc tế đối với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức, giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu cho cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước. Đồng thời mong muốn, các ban ngành, tổ chức trong và ngoài nước tiếp tục chung tay, góp phần cùng Hội LHPN Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó của phụ nữ đối với các rủi ro do thiên tai gây ra và cao hơn là việc xây dựng được các thể chế, chính sách nhằm đạt được mục tiêu bình đẳng giới trong các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần khẳng định vai trò của phụ nữ trong các hoạt động kinh tế - xã hội và phát triển bền vững của đất nước.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video