Hội LHPN Việt Nam dâng hoa Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Trung tâm Fidel Castro tại Cuba

25/04/2022
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Cuba, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do bà Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội dẫn đầu, đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn thăm quan Trung tâm Fidel Castro tại Cuba

Hoạt động được tổ chức đúng vào dịp 61 năm chiến thắng Hiron (Cuba) (19/4/1961-19/4/2022), 47 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Buổi lễ có sự tham dự của đông đảo hội viên Chi hội hữu nghị Cuba-Việt Nam địa phương, hội viên Hội phụ nữ La Habana và cán bộ, nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Cuba.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga bày tỏ lòng thành kính và hứa với Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cùng toàn thể Hội LHPN Việt Nam tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba.

Bày tỏ sự xúc động và tự hào được đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga hứa với Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cùng toàn thể Hội LHPN Việt Nam tiếp tục "Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển phồn vinh của đất nước Việt Nam; không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị, đặc biệt Việt Nam - Cuba; tiếp tục rèn luyện học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người".

Đồng thời, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cũng cảm ơn chính quyền và nhân dân Cuba, Thủ đô La Habana luôn dành sự quan tâm đặc biệt và chăm sóc chu đáo cho khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm ơn ông Fernando Gonzalez Llort – Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), hội viên phụ nữ Thủ đô La Habana đã đến dâng hoa và đón tiếp đoàn nồng hậu...

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở vị trí trang trọng trong Công viên Hòa Bình, Thủ đô La Habana, được khánh thành vào 19/5/2003 nhân Kỷ niệm 113 năm Ngày sinh nhật Bác. Tượng đài do Kiến trúc sư Joel Diaz, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam thiết kế. Tượng đài thể hiện sự tôn kính của nhân dân Cuba dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và mang ý nghĩa là biểu tượng cao cả của tình hữu nghị đặc biệt mẫu mực trong suốt chiều dài lịch sử giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt ở vị trí trang trọng trong Công viên Hòa Bình, Thủ đô La Habana, được khánh thành vào 19/5/2003

Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam cũng đã đến thăm Trung tâm Fidel Castro Ruz ở thủ đô La Habana, nơi lưu giữ, bảo tồn và tôn vinh những di sản của vị Tổng tư lệnh Cuba. Trung tâm được khánh thành vào tháng 11/2021 nhân kỷ niệm 5 năm ngày mất của cố Lãnh tụ. Đây là trung tâm đầu tiên và duy nhất mang tên vị lãnh đạo cách mạng vĩ đại này.

Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cảm ơn chính quyền và nhân dân Cuba, Thủ đô La Habana luôn chăm sóc chu đáo cho khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đón tiếp đoàn nồng hậu

Thay mặt đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã bày tỏ sự tôn kính, ngưỡng mộ những đóng góp của lãnh tụ Fidel Castro đối với phong trào giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước Cuba. Đối với Việt Nam, Lãnh tụ Fidel Castro là người bạn lớn, người đặt nền móng cho mối hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Cuba. Những giá trị tư tưởng của Lãnh tụ sẽ là kinh nghiệm quý để nhân dân Việt Nam học tập, nghiên cứu và tuyên truyền; đồng thời sẽ tích cực tuyên truyền tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đất nước Cuba, góp phần củng cố hơn nữa mối quan anh em ruột thịt Việt Nam- Cuba.

Theo lịch trình, Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam sẽ thăm, làm việc một số đơn vị, địa danh, di tích của Cuba. Trưa 24/4 (theo giờ địa phương), đoàn rời Cuba lên đường sang Venuezuela, tham dự Đại hội Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và tham gia một số hoạt động tại Venuezuela.

Báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video