Hội LHPN Việt Nam dâng hương Đền thờ Hai Bà Trưng, Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan và tham dự Lễ hội kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

19/02/2010
Ngày 19/2/2010 (tức mùng 6 tháng Giêng âm lịch), nhân dịp đầu xuân mới Canh Dần, đoàn cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam đã đến dâng hương tại khu di tích Đền thờ Hai Bà Trưng (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan (xã Dương Xá, huyện Gia Lâm) thành phố Hà Nội; tham dự Lễ kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2010.

Tới dự Lễ kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2010 có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà; Phó Chủ tịch thưng trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thúy; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; lãnh đạo các ngành, đoàn thể, thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc cùng đông đảo nhân dân Thủ đô, tỉnh Vĩnh Phúc và du khách thập phương.


Thực  hiện lễ dâng hương
đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên và đại diện Hội LHPN TP Hà Nội, huyện Gia Lâm, xã Dương Xá …

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng năm 2010, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã ôn lại truyền thống hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, của hai vị nữ tướng với tinh thần yêu nước, ý chí quật cường đã đem lại nền dân chủ, tự chủ cho đất nước và khẳng định niềm tự hào của dân tộc đối với hai vị nữ vương Trưng Trắc, Trưng Nhị. Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố Hà Nội và huyện Mê Linh tiếp tục quan tâm gắn phát triển kinh tế du lịch với tiềm năng văn hóa của địa phương, nêu cao tinh thần trách nhiệm với sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc bảo vệ khu di tích Quốc gia Đền thờ Hai Bà Trưng.

Tại buổi lễ dâng hương Đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên phát biểu bày tỏ sự tin tưởng rằng, phụ nữ Việt Nam nói chung cũng như phụ nữ Thủ đô sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của các nữ danh nhân nói chung, trong đó có Nguyên Phi Ỷ Lan để góp phần xây dựng và gìn giữ truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc. TW Hội LHPN Việt Nam sẽ cùng với phụ nữ cả nước có những đóng góp để tôn tạo thêm các di tích lịch sử của dân tộc.

 Ảnh minh họa

 PCT Hoàng Thị Ái Nhiên dâng hương tại đền thờ nguyên phi Ỷ Lan

Lễ kỷ niệm 1970 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Lễ hội Đền Hai Bà Trưng, Đền  Nguyên phi Ỷ Lan năm 2010 là một hoạt động quan trọng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm tôn vinh công đức với đất nước của các vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc-Trưng Nhị; của Nguyên phi Ỷ Lan và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video