Hội LHPN Việt Nam hưởng ứng Ngày Dân số thế giới

15/07/2015
Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm 2015 (11/7), sáng ngày 10/7, tại Quảng Bình, TW Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tổ chức mít tinh, diễu hành nhằm tuyên truyền chủ đề năm “Tăng cường dịch vụ sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình cho người dân dễ bị tổn thương trong thiên tai”; đồng thời cam kết cùng các ban,ngành,đoàn thể chung tay hành động vì chất lượng dân số, vì nòi giống tương lai và sự phát triển bền vững của đất nước.

Tham dự mít tinh, diễu hành có trên 250 đại biểu đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình, đại diện các sở,ban,ngành,đoàn thể, cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp Hội LHPN Quảng Bình.

Ông Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao vai trò, những đóng góp của Hội LHPN Quảng Bình trong đồng hành cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai, phấn đấu đạt được các mục tiêu công tác Dân số - KHHGĐ. Đồngthời nhấn mạnh những vấn đề tồn tại, thách thức đối với công tác dân số/chăm sóc SKSS/KHHGĐ của tỉnh Quảng Bình như: chưa đạt mức sinh thay thế, chưa vững chắc và không đồng đều giữa các vùng miền; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm chậm và đang có chiều hướng gia tăng trở lại ở một số địa phương; tâm lý muốn có nhiều con và có con trai dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng vẫn còn cao; tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống còn tồn tại ở đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa; vấn đề có thai ngoài ý muốn và phá thai không an toàn trong vị thành niên và thanh niên có chiều hướng tăng lên.

Trước những thách thức đặt ra với công tác Dân số - Kế hoạch hóa của tỉnh Quảng Bình, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương đã chỉ đạo các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát huy vai trò, tính chủ động phối hợp trong tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người thân và cộng đồng thực hiện các chính sách về DS-KHHGĐ. Gắn với chủ đề của Ngày Dân số thế giới năm nay của Việt Nam, Phó Chủ tịch kêu gọi các ban, ngành, đoàn thể và toàn thể cộng đồng hãy cùng chung tay hành động, giải quyết các vấn đề thách thức đối với công tác DS-KHHGĐ, tăng cường hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái là nhóm người dễ bị tổn thương, ảnh hưởng sức khỏe sinh sản và thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đặc biệt tại các vùng khó khăn và khi xảy ra thiên tai.

Kết thúc mít tinh, các đại biểu đã tham gia diễu hành truyền thông nhằm thu hút, vận động sự quan tâm của hội viên, phụ nữ và nhân dân trên các tuyến phố chính của thành phố Đồng Hới.

 Ảnh minh họa

 Mít tinh diễu hành huởng ứng Ngày Dân số thế giới

Hà Diệp, Ban GĐXH TW Hội

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video