Hội LHPN Việt Nam huy động được 34 tỉ đồng hỗ trợ phụ nữ và người dân vùng dịch

27/05/2021
Chiều 27/5, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức tiếp nhận nguồn tài trợ, ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp để kịp thời chia sẻ, hỗ trợ tới phụ nữ và người dân đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19.
Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga nhận số tiền ủng hộ 10 nghìn EURO do Phó Đại sứ Marc Rifflet trao

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; các Phó Chủ tịch Hội Trần Thị Hương, Bùi Thị Hòa và Đỗ Thị Thu Thảo cùng Phó Đại sứ Bỉ Marc Rifflet, đại diện Công ty Unilever - Lê Thị Hồng Nhi và một số đơn vị tài trợ.

Thay mặt lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Hội Hà Thị Nga đã tiếp nhận số hàng, quà của các nhà tài trợ; đồng thời bày tỏ lời tri ân, cảm ơn chân thành, sâu sắc đến các nhà tài trợ, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay, đồng hành, dành sự ủng hộ quý báu cho lực lượng nơi tuyến đầu chống dịchhội viên, phụ nữ và nhân dân tại các bệnh vin, khu cách ly, phong tỏa. Chủ tịch Hội khẳng định, sự ủng hộ nguồn lực từ các nhà tài trợ thông qua tổ chức Hội đã thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ đối với phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị tài trợ đã chung tay ủng hộ phụ nữ và người dân vùng dịch

Thời gian qua, cùng với cả hệ thống chính trị, Hội LHPN Việt Nam đã kêu gọi các đối tác, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm quyên góp, ủng hộ, đóng góp thiết thực về tinh thần cũng như vật chất, nhằm chung tay cùng quyết liệt phòng, chống lại đại dịch Covid-19, quyết tâm sớm chiến thắng dịch bệnh, mang lại cuộc sống an toàn cho nhân dân.

Hội đã nhận được các nguồn ủng hộ bằng tiền mặt, các thiết bị khẩu trang, nước rửa tay, các nhu yếu phẩm cần thiết… Tính đến nay, số tiền/quà ủng hộ gửi trực tiếp về các cấp Hội và nhân dân ở vùng dịch trị giá 34 tỷ đồng (trong đó, TW Hội huy động gần 12 tỷ đồng; các cấp Hội 22 tỷ đồng).

Công ty Zott Việt Nam ủng hộ 555,6 triệu đồng (pho mai của Đức)

Điển hình một số đơn vị ủng hộ thông qua TW Hội như: Đại sứ quán Bỉ (10.000 EURO); Công ty Unilever (10,2 tỷ đồng bằng các sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn Lifeboy); Công ty Zott Việt Nam (555,6 triệu đồng với sản phẩm pho mai của Đức); Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam (150 triệu đồng bằng sản phẩm); CLB Kết nối trái tim (360 triệu đồng bằng 54.000 khẩu trang vải y tế); Hãng sữa Abbott Hoa Kỳ (124 triệu đồng); Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa (50 triệu đồng); Hội LHPN tỉnh Lào Cai (10 triệu đồng); cá nhân bà Đặng Thị Bảo Trâm (10 triệu đồng)…

Cùng với đó, các cấp Hội cả nước cũng đã nhanh chóng chuyển tiền, quà, hiện vật trực tiếp về các tỉnh vùng dịch, trị giá 22 tỷ đồng.

CLB Kết nối trái tim ủng hộ 360 triệu đồng (54.000 khẩu trang vải y tế)

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam cam kết, với uy tín và trách nhiệm của tổ chức Hội, số tiền, quà, hiện vật ủng hộ của các đơn vị sẽ được các cấp Hội chuyển trực tiếp “kịp thời, đúng người, đúng đối tượng, đúng nơi đang cần nhất” đến tận tay lực lượng phòng chống dịch và hội viên, phụ nữ, nhân dân nhằm chung tay cùng toàn hệ thống chính trị vượt qua những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19.

 

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga đã tham gia  Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến trong toàn quốc của UBTW MTTQVN.

Chủ tịch Hội cho biết, đã có nhiều đơn vị tham gia trực tiếp vào việc hỗ trợ tiền mặt để mua vắc-xin, các trang thiết bị y tế hỗ trợ cho người dân, địa phương đang diễn biến dịch hết sức phức tạp và có những hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho chị em phụ nữ vùng dịch nhằm giảm bớt khó khăn trong bối cảnh hiện nay.

Trong buổi Lễ phát động sáng nay, đã có hơn 620 tỉ đồng quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch tới các địa phương.

Một số hình ảnh tại Lễ tiếp nhận:

Đại diện Công ty Unilever ủng hộ 10,2 tỷ đồng (các sản phẩm nước rửa tay sát khuẩn Lifeboy)

Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam hỗ trợ các sản phẩm trị giá 150 triệu đồng

Hãng sữa Abbot Hoa Kỳ hỗ trợ công tác phòng chống dịch với các sản phẩm trị giá 124 triệu đồng

Minh Trang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video