Hội LHPN Việt Nam ký kết chương trình phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nguyên

06/03/2013
Vừa qua, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, TW Hội LHPN Việt Nam và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã ký kết chương trình phối hợp về Công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo vùng Tây Nguyên giai đoạn 2013 – 2017.

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HộiLHPN Việt Nam và đ/c Nguyễn Văn Nên, Phó trưởng ban thường trực BCĐ Tây Nguyên chủ trì Lễ ký kết.

Chương trình phối hợpnhằm tăng cường công táclãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng ở vùng Tây Nguyên. Chương trình cũng góp phần tạo điều kiện để các cấp Hội LHPN Việt Nam phát huy hơn nữa vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

Nội dung Chương trình phối hợp tập trung vào các vấn đề: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức cho hội viên; tăng cường vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo nói riêng. Chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo mà trọng tâm là tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao kiến thức và năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp. Phối hợp trong công tác nghiên cứu, kiểm tra, giám sát, phản biện đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến dân tộc, tôn giáo, phụ nữ, gia đình, trẻ em. Hỗ trợ nhau trong việc triển khai các đề tài, đề án, chuyên đề, tổ chức các hội nghị, hội thảo; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền; chủ trì các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tôn giáo cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ngay sau lễ ký kết, hai cơ quan đã triển khai kế hoạch thực hiện chương trình phối hợp về công tác vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo năm 2013.

Tính đến thời điểm này, TW Hội LHPN Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn tới với cả ba Ban chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.

 

An Hiền, Ban Dân tộc – Tôn giáo

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video