Hội LHPN Việt Nam: Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

20/11/2014
Ngày 16/11, tại Hòa Bình, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Hòa Bình long trọng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2014 và Phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam” trong cán bộ, hội viên cả nước tại tỉnh Hòa Bình.

Tham dự buổi Lễ có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đ/c Bùi Văn Cửu, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL tỉnh Hòa Bình; đại diện Lãnh đạo, Ban/đơn vị TW Hội, Bộ Tư pháp, Lãnh đạo sở ban ngành tỉnh Hòa Bình, đại diện Hội LHPN các tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc và hơn 500 cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Luật Phổ biến giáo dục pháp luật đã quy định, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật; nâng cao nhận thức, giáo dục ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật cho cán bộ, nhân dân. Năm 2014, với chủ đề: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Ngày Pháp luật được tổ chức gắn liền với Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Đây là cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn quốc nhằm mục đích phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp đến các tầng lớp cán bộ nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thi Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: Các cấp Hội Phụ nữ trong cả nước nói chung, cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Hòa Bình nói riêng cần tiếp tục chủ động, sáng tạo tham gia, tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2014 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”

Để Cuộc thi đạt mục đích yêu cầu đề ra, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đồng thời tạo được sức lan toàn trong đời sống xã hội, Chủ tịch Hội yêu cầu các cấp Hội nhận thức đúng và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của Cuộc thi; tập trung tuyên truyền vận động đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực, chủ động tham gia viết bài dự thi có chất lượng theo chỉ đạo của Ban tổ chức Cuộc thi các cấp; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng pháp luật tới các tầng lớp phụ nữ trong cả nước với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần đưa nguyên tắc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thấm sâu vào từng suy nghĩ và hành động của mỗi chị em phụ nữ.

Đánh giá cao những hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Hội LHPN Việt Nam trong thời gian qua, đ/c Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng bộ Tư pháp khẳng định: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ hội viên các cấp về Hiến pháp, pháp luật, về ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật. Đồng chí tin tưởng đông đảo hội viên Hội LHPN các cấp sẽ tích cực tham gia cuộc thi với tinh thần và quyết tâm cao, góp phần đưa cuộc thi thực sự trở thành một trong những hoạt đông chính trị, pháp lý hướng tới các sự kiến trọng đại của đất nước năm 2015”.

Vinh dự là địa phương đăng cai tổ chức Lễ phát động, đ/c Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu thể hiện quyết tâm cao đặc biệt trong việc chỉ đạo phối hợp các sở ban ngành tuyên truyền đến người dân nói chung, hội viên phụ nữ nói riêng về ý nghĩa của Ngày pháp luật Việt Nam, tích cực hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam” trên địa bàn tỉnh…

Sau Lễ phát động, đoàn đại biểu đã diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố Hòa Bình với băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam và Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

 Ảnh minh họa

 Đoàn đại biểu đã diễu hành qua các tuyến phố chính của thành phố Hòa Bình

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video