Hội LHPN Việt Nam tham dự Triển lãm sáng tạo Phụ nữ Hàn Quốc- Quốc tế

10/05/2013
Nhận lời mời của Hiệp hội Các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc, đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam do bà Bùi Thị Hoà, Phó Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn tham dự Triển lãm sáng tạo phụ nữ Hàn Quốc– Quốc tế lần thứ 6 tổ chức tại trung tâm thương mại Coex - thành phố Seoul, thủ đô Hàn Quốc từ ngày 30/4 đến ngày 5/5/2013.

Với khẩu hiệu “Mạng lưới các nhà sáng tạo nữ vì hoạt động kinh doanh” và chủ đề “Kinh tế sáng tạo- Sở hữu trí tuệ - Phụ nữ sáng tạo”, sự kiện lần này diễn ra với các hoạt động chính: Triển lãm các sản phẩm sáng tạo của phụ nữ Hàn Quốc và 1 số nước; Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về phụ nữ sáng tạo của các nước; Hội chợ giới thiệu sản phẩm sáng tạo của phụ nữ; Trao giải cho các sản phẩm sáng tạo xuất sắc của doanh nghiệp nữ Hàn Quốc và quốc tế. Đây là hoạt động thường niên được Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) và Hiệp Hội các nhà sáng tạo nữ Hàn Quốc (KWIAđồng tổ chức với sự tài trợ của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO).

Sự kiện đã thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng Hàn Quốc, quốc tế tham gia. 126 gian hàng của các doanh nghiệp Hàn Quốc và hơn 20 nước trên thế giới với nhiều sản phẩm sáng tạo về các lĩnh vực như môi trường, thủ công mỹ nghệ, dụng cụ cải thiện sức khỏe, công nghệ vi sinh, đồ dùng gia đình, giáo dục, công nghệ tin học, các sản phẩm sản xuất từ thiên nhiên và mang bản sắc văn hoá truyền thống của các dân tộc, quốc gia tham dự.

Hội LHPN Việt Nam đã mang đến triển lãm giới thiệu 03 sản phẩm sáng tạo của chị Nguyễn Thị Đông (giám đốc Công ty cổ phần Hoa Lan). Đây là những sản phẩm được chế xuất từ nguyên liệu thiên nhiên sẵn có ở Việt Nam, thân thiện với môi trường, đảm bảo sức khoẻ con người, phù hợp với thu nhập của người lao động. Sản phẩm sáng tạo Gel bôi trơn của chị Nguyễn Thị Đông được Ban Tổ chức trao giải đồng và Viện nghiên cứu Hàn Quốc về thông tin bệnh nhân trao giải đặc biệt. Ngoài ra, tại gian hàng Việt Nam còn trưng bày những sản phẩm thủ công truyền thống như tơ lụa, thổ cẩm, tranh ảnh lưu niệm, kẹp sách được người khuyết tật và phụ nữ dân tộc H’mông sản xuất, thu hút được sự quan tâm của nhiều người.

 Ảnh minh họa

 Gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo của Phụ nữ Việt Nam tại triển lãm


Cũng tại đây, Đoàn đã trao CUP in lô gô Hội LHPN Việt Nam tặng các em nữ sinh trường Trung học của Malaixia – tác giả của sản phẩm sáng tạo tủ lạnh mi ni sử dụng năng lượng mặt trời và sản xuất từ các nguyên liệu sẵn có, thân thiện với môi trường.

Tham dự triển lãm sáng tạo của phụ nữ Hàn Quốc – Quốc tế, Hội LHPN Việt Nam đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm về công tác tổ chức sự kiện như: việc chuẩn bị chu đáo về công tác hậu cần, tổ chức trước và trong khi sự kiện diễn ra; công tác truyền thông, tuyên truyền về sự kiện… Đây cũng là một cơ hội quý để Hội LHPN Việt Nam tham khảo, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công Ngày Phụ nữ Việt Nam sáng tạo lần thứ II diễn ra vào tháng 10 năm nay.

Trần Hà – Ban Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế TƯ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video