Hội LHPN Việt Nam tổ chức gặp mặt nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI

08/07/2011
Ngày 6/7, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi gặp mặt các nữ Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI. Tham dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; Nguyễn Thị Doan, Uỷ viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; các nữ Uỷ viên BCH TW Đảng khóa XI; đại diện Văn phòng TW Đảng và Uỷ ban Kiểm tra TW.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hoà, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã bày tỏ niềm tự hào đối với những nhà nữ lãnh đạo cao cấp nhà nước; đồng thời tin tưởng, các đ/c sẽ mang mang trí tuệ, tâm huyết đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc gặp, đ/c Tòng Thị Phóng nhấn mạnh tầm quan trọng của hội nghị TW lần thứ 2 khoá XI với các nội dung: thảo luận quy chế làm việc và chương trình làm việc của TW; giới thiệu nhân sự các chức danh quan trọng của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan nhà nước…. Theo đ/c, đây cũng là dịp để các nữ Ủy viên TW Đảng phát huy vai trò của mình, đoàn kết, hoàn thành nhiệm vụ được giao, tham gia tích cực vào công tác lãnh đạo, giới thiệu những đại biểu ưu tú giữ trọng trách quan trọng của Quốc hội, Chính phủ và cơ quan nhà nước.

Thay mặt các nữ uỷ viên TW Đảng khoá XI, đ/c ghi nhận tình cảm và sự tin tưởng của Hội LHPN Việt Nam cũng như phụ nữ cả nước; mong muốn Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao phó đồng thời chuẩn bị thật tốt cho Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI sắp tới.

Cũng tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực TW Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thuý đã báo cáo công tác trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam năm 2011. Các cấp Hội đã tích cực, chủ động tham gia công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Mặc dù tỷ lệ nữ trúng cử đại biểu Quốc hội giảm so với nhiệm kỳ trước (giảm 1.36%) nhưng trình độ, chất lượng của nữ ứng cử viên trúng cử ngày càng cao. Tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp đều tăng so với nhiệm kì trước. Hiện tại, các cấp Hội đang triển khai học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ X và tiến hành Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI vào quý I/2012.

Nguyễn Thị Dịu - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video