Hội LHPN Việt Nam tổ chức phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người tại biên giới Việt Nam – Lào

18/07/2014
Ngày 15/7/2014, tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, TW Hội LHPN Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng, chống mua bán người tại biên giới Việt Nam - Lào.

Dự lễ phát động có các đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Thái Vĩnh Liệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Chính, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh và gần 1000 cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân huyện Hướng Hóa. 

Việt Nam và Lào có 10 tỉnh gồm 34 huyện, 151 xã giáp biên với 8 cửa khẩu quốc tế, 7 cửa khẩu chính, 20 cửa khẩu phụ và hàng trăm đường mòn qua lại hai bên biên giới.

Tại Quảng Trị, những năm qua, nhận thức được tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng của nạn mua bán người, lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ về phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người nên tình trạng mua bán người trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được ngăn chặn và đẩy lùi. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp một số khó khăn do việc hợp tác điều tra, xác minh với cơ quan chức năng nước ngoài chưa thuận lợi, bất cập về thủ tục pháp luật trong việc triển khai, điều tra, xác minh, giải cứu nạn nhân.

Tại lễ phát động, đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu chỉ đạo: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người luôn được TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh và các ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đặc biệt quan tâm, chỉ đạo, nhằm tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người... Phó Chủ tịch yêu cầu, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh nước bạn trên tuyến biên giới Việt- Lào để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ cao là phụ nữ và trẻ em; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề và tạo việc làm cho nữ thanh niên; quan tâm và có biện pháp hỗ trợ đối với các gia đình gặp khó khăn; tăng cường phòng chống bạo lực gia đình, thúc đẩy bình đẳng giới; huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng tham gia công tác phòng chống mua bán người.

Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, trong đó gắn xây dựng nông thôn mới với công tác xóa nghèo, tập trung các điểm nóng có nguy cơ cao, đặc biệt là đối tượng phụ nữ, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số và phụ nữ vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đó là những việc mà Hội LHPN tỉnh Quảng Trị sẽ đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới để góp phần thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, cùng địa phương ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Sau lễ phát động là hoạt động diễu hành hưởng ứng chiến dịch phòng, chống mua bán người tại biên giới Việt Nam- Lào được tổ chức tại các tuyến phố trên địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Phương Thiện, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video