Hội LHPN Việt Nam trồng 101 cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Hai Bà Trưng

13/01/2014
Hướng tới kỷ niệm 2.000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng (1/8 Giáp Tuất năm 14 - 1/8 Giáp Ngọ năm 2014), trong dịp diễn ra Hội nghị lần thứ tư BCH Hội LHPN Việt Nam khóa XI, đoàn đại biểu BCH Hội LHPN Việt Nam đại diện cho phụ nữ trên khắp mọi miền đất nước đã về quê hương Hai Bà tại huyện Mê Linh, Hà Nội tham dự Lễ dâng hương và tổ chức trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa cho biết: Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa, góp phần làm cho Di tích thêm tươi đẹp và thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Chủ tịch khẳng định, đối với dân tộc Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam nói riêng, Hai Bà Trưng là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, kiên cường “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”. Tưởng nhớ, ghi ơn công lao Hai Bà qua hoạt động này nhằm giáo dục phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống con cháu Bà Trưng, Bà Triệu, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động, học tập chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước; phấn đấu rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, góp sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện thành công Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch.

Sau Lễ dâng hương, đoàn đại biểu BCH Hội LHPN Việt Nam cùng lãnh đạo huyện Mê Linh đã trồng 101 cây tại khu đất được quy hoạch tại Khu di tích Đền Thờ Hai Bà Trưng.

Vũ Hoa- TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video