Hội LHPN Việt Nam về nguồn tri ân tại Điện Biên

01/05/2014
Nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954- 7/5/2014), trong các ngày 28, 29/4, TW Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức đoàn về nguồn với nhiều hoạt động tri ân có ý nghĩa sâu sắc tại Điện Biên.

Dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu TW Hội LHPN Việt Nam, đại diện các bộ, ngành TW, lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Hội LHPN các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Hà Giang, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Thanh Hóa; cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ và các thân nhân, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách thuộc tỉnh Điện Biên do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, UV TW Đảng, Chủ tịchHội LHPN Việt Nam và đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang A1, Độc lập và Him Lam.

 Ảnh minh họa

 Đoàn làm lễ dâng hoa tại Nghĩa trang A1


Các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm, thành kính dâng vòng hoa tươi thắm và những nén nhang thơm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ đi trước đã không tiếc xương máu, tính mạng để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

 Ảnh minh họa
 Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa và Phó BT TT Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Thanh Tùng thắp hương tưởng nhớ các liệt sĩ tại nghĩa trang A1


 Thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã xúc động ghi những dòng tri ân vào sổ lưu bút tại nghĩa trang.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa ghi sổ lưu bút tại nghĩa trang Độc lập


 

Giao lưu triển lãm “Ký ức Điện Biên- Hành trang để phát triển”

Cuộc giao lưu do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa đã nhấn mạnh, truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam là tài sản tinh thần được dựng xây bằng máu xương của nhiều thế hệ phụ nữ. Tài sản tinh thần ấy là gốc để phụ nữ Việt Nam đang phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt lên khó khăn, cống hiến nhiều hơn nữa cho việc thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước. Chủ tịch cũng khẳng định, phụ nữ các dân tộc tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc là một bộ phận không thể thiếu của phụ nữ Việt Nam. Họ có những đóng góp tích cực làm thay đổi đời sống và bộ mặt quê hương, từng bước xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được nghe những câu chuyện sống động thấm đẫm tình đồng đội, lòng dũng cảm, sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Điện Biên năm xưa, đặc biệt là hình ảnh những nữ dân công kiên trung đã không quản mưa bom, bão đạn cõng thương binh từ chiến trận về hậu tuyến qua ký ức của bác Hoàng Văn Bảy, một cựu chiến binh từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ; nghe mẹ Phạm Thị Bấm, vợ liệt sĩ run run kể về nỗi đau khi chồng của mẹ vĩnh viễn nằm xuống vì độc lập dân tộc; cũng như sự chia sẻ về những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của thế hệ trẻ ngày hôm nay đang nối tiếp truyền thống cha anh, dựng xây đất nước của chị Lành Thị Phán, Chủ tịch Hội LHPN xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé và thiếu úy Nguyễn Chí Linh, y sĩ quân y đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

 Ảnh minh họa

Hình ảnh cuộc giao lưu


Cũng tại chương trình, Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng 60 “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu với tổng trị giá 1,2 tỷ đồng (mỗi tỉnh 30 căn nhà). Đây là số MATT được huy động từ tiền ủng hộ của cán bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN các tỉnh trong cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới và cán bộ nữmột số bộ/ ngành, thể hiện tình cảm hướng về Điện Biên trong dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, TW Hội LHPN Việt Nam và một số đơn vị, nữ doanh nhân cũng trao tặng quà cho 12 mẹ và vợ của liệt sĩ trong kháng chiến chống Pháp.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa trao tặng 60 MATT cho phụ nữ nghèo hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu


Khai mạc triển lãm “Ký ức Điện Biên”

Triển lãm do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp thực hiện cũng được long trọng khai mạc.

 Ảnh minh họa

 Cắt băng khai mạc triển lãm Ký ức Điện Biên- Hành trang để phát triển


Triển lãm tái hiện sinh động cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta, đặc biệt là tinh thần chịu đựng hy sinh, mất mát tiễn chồng con ra trận với ý chí “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” của những người mẹ, người chị có chồng, con tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Tại đây cũng trưng bày những hồi ức, kỷ vật, tư liệu, hình ảnh của nhiều phụ nữ trực tiếp tham gia phục vụ Chiến dịch.Triển lãm là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thế hệ đi trước và thế hệ trẻ hôm nay, mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với các thế hệ trẻ về lòng tự hào, ý chí phấn đấu tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc.

 Ảnh minh họa

 Đoàn tham quan triển lãm


Thăm đồn biên phòng và Hội Phụ nữ xã vùng biên

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Về nguồn”, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà 2 đồn Biên phòng Si Pa Phìn và Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ).

Ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần luôn vững vàng cây súng bảo vệ vùng biên cương nơi Tổ quốc của cán bộ chiến sĩ hai đồn biên phòng Si Pa Phìn và Phìn Hồ, lãnh đạo Hội đã thay mặt cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước bày tỏ tình cảm quân dân thắm thiết; khẳng định Hội Phụ nữ sẽ đặc biệt quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội, có những hoạt động thiết thực chăm lo đối với gia đình, vợ con của các anh để các anh yên tâm thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã tặng mỗi đồn biên phòng đến thămmột chiếc xe máy.

 Ảnh minh họa

 Thăm và tặng quà đồn biên phòng Si Pa Phìn


Thăm và làm việc với Hội LHPN các xã Si Pa Phìn, Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) và Mường Phăng (huyện Điện Biên), lãnh đạo Hội đã đặc biệt quan tâm nắm bắt tình hình, đời sống của hội viên phụ nữ cơ sở. Nghe Chủ tịch UBND và Chủ tịch Hội LHPN xã phản ánh khái quát về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; về hoạt động Hội và phong trào phụ nữ xã.

 Ảnh minh họa

 Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa nghe Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Si Pa Phìn phản ánh tình hình phụ nữ cơ sở


Lãnh đạo Hội đã dành nhiều thời gian tìm hiểu về hoạt động cho phụ nữ vay vốn, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ cũng như việc triển khai Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; về vấn đề nhân dân, phụ nữ cảnh giác trước hành động tuyên truyền đạo trái phép… Vui mừng với những kết quả cụ thể, thiết thực đạt được trong công tác Hội, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đề nghị Hội Phụ nữ cần quan tâm giáo dục truyền thống cách mạng cho hội viên, phụ nữ để chị em hiểu sâu sắc, tích cực học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, Bác Giáp, có ý thức trong tiết kiệm, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, tiến bộ.

Đối với hoạt động cho phụ nữ vay vốn, Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Thanh Hòa đánh giá cao nguồn vốn vay từ Ngân hàng CSXH đã được triển khai tốt, chị em vay vốn sử dụng đúng mục đích, trả nợ vốn và lãi vay đúng hạn, tỉ lệ nợ quá hạn rất thấp. Chủ tịch Hội cũng nghiêm khắc nhắc nhở cấp ủy, chính quyền xã Mường Phăng cần quan tâm nhiều hơn nữa đến phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động cũng như công tác phát triển cán bộ nữ. Với việc hiện nay các tổ vay vốn cho phụ nữ ở xã Mường Phăng đang do các trưởng thôn, bản là nam giới làm tổ trưởng, Chủ tịch Hội yêu cầu cần phải chuyển sang để Hội Phụ nữ phụ trách. Chủ tịch Hội nêu rõ, công tác cho vay vốn không phải chỉ để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế đơn thuần mà thông qua đó phải lồng ghép các nội dung sinh hoạt, triển khai hoạt động Hội.

Trao tặng Hội LHPN 3 xã đến thăm 30 triệu đồng/xã làm quỹ vốn quay vòng cho phụ nữ vay phát triển kinh tế, lãnh đạo Hội ân cần hướng dẫn Chủ tịch Hội Phụ nữ xã về cách sử dụng số tiền này sao cho hiệu quả, giúp đỡ được nhiều phụ nữ nhất cũng như tạo được thêm nguồn kinh phí cho hoạt động Hội cơ sở.

Tại xã Mường Phăng, Hội cũng đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách.

 Ảnh minh họa

 Tặng 30 triệu đồng làm quỹ vay vòng vốn cho Hội LHPN xã Mường Phăng


Chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa trong chuyến về nguồn, kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của Hội LHPN Việt Nam đã thể hiện thiết thực nhất sự tri ân của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với công lao của các anh hùng, liệt sĩ, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; qua đó tuyên truyền, giáo dục, động viên phụ nữ cả nước phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, đóng góp hiệu quả vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Vũ Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video