Hội LHPN Vĩnh Phúc: Đa dạng hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp

05/10/2020
Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiều phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, phụ nữ trong tỉnh.
Phong trào thi đua: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” được thực hiện tái các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930- 2020) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều hành động thiết thực trong lao động, học tập, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng hội vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, Hội LHPN tỉnh đã phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Vĩnh Phúc - 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tham mưu góp phần tăng cường tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng

Hội phụ nữ các cấp đã tham mưu, đề xuất cấp ủy tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, bố trí luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nữ và tăng cường tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt từ 15-20%. Kết quả cụ thể sau Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện là 18,94%; cấp xã là 25,6%.

Công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, giảm nghèo tiếp tục được triển khai thực hiện bằng các phong trào thi đua: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”, phong trào phụ nữ giúp nhau thường xuyên, giúp nhau lúc giáp hạt, phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, giúp nhau ngày công, con giống, cho vay không lấy lãi. Các cấp hội tích cực khai thác vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình thông qua vốn vay ưu đãi của một số ngân hàng, quỹ và các dự án tín dụng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Hội phụ nữ các cấp trong tỉnh Vĩnh Phúc đang quản lý trên 1.400 tỷ đồng cho 60.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế.

Các cấp hội phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc tích cực khai thác nguồn vốn vay giúp cán bộ, hội viên phát triển kinh tế

Đồng thời, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tổ chức nhiều diễn đàn, sự kiện nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống tốt đẹp của phụ nữ và khơi dậy, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ để xây dựng gia đình hạnh phúc. Tiêu biểu là các Chương trình “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” với cuộc thi ảnh “Duyên dáng Vĩnh Phúc”; “Ngày hội Phụ nữ sáng tạo - Khởi nghiệp”; hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ hội viên, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Những việc làm thiết thực, cụ thể đó đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên, chị em phụ nữ tại tất cả các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Là một trong những đơn vị hội tiêu biểu thực hiện hiệu quả đợt thi đua đặc biệt này, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã triển khai tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức  phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, hỗ trợ xây mới 3 nhà mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tặng 10 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi; ra mắt mô hình “Thùng gạo tiết kiệm tập trung” tại các chi hội nhằm duy trì và nhân rộng mô hình tiết kiệm theo gương Bác, hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Vĩnh Tường Trương Việt Hà cho biết: "Để thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Hội LHPN huyện Vĩnh Tường đã triển khai đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Phụ nữ Vĩnh Tường - 90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”. Từng cấp hội đều chọn ít nhất 1 công trình thiết thực riêng cho đơn vị mình, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống hội. Tại huyện Vĩnh Tường, hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng huyện Vĩnh Tường xanh - sạch - đẹp - văn minh - đáng sống”, 100% Hội Phụ nữ các xã, thị trấn đăng ký nhân rộng đoạn đường hoa phụ nữ. Từ đầu năm đến nay, đã nhân rộng 53 đoạn đường hoa, nâng tổng số lên 120 đoạn đường hoa phụ nữ với chiều dài hơn 34.000 m.

Hội viên phụ nữ các địa phương trong tỉnh tham gia trồng hoa, cây xanh

Chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Xuyên Nguyễn Thị Xuân Hồng cho biết: "Các cấp Hội Phụ nữ huyện Bình Xuyên đã tập trung thực hiện có hiệu quả nội dungđẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Hội LHPN huyện cũng tích cực động viên hội viên, phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói, giảm nghèo; chủ động phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng, chống xâm hại trẻ em...

Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động, hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác hội năm 2020; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định vai trò, vị thế, nâng cao chất lượng hoạt động hội. Qua đó, góp phần nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video