Hội LHPN Vĩnh Phúc trong công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình

25/12/2010
Thực hiện phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá, làng xã văn hoá” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống mới ở khu dân cư” và xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp Hội phụ nữ Vĩnh Phúc năm 2010 đã tăng cường vận động hội viên, phụ nữ thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến gia đình như Luật hôn nhân gia đình, luật Bình đẳng giới, chính sách dân số... thông qua các hình thức toạ đàm, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, sinh hoạt tổ phụ nữ....

Các cấp Hội duy trì, củng cố và phát triển các mô hình dân số, nâng cao chất lượng trên 3.000 tổ phụ nữ không sinh con thứ 3, nhóm nhỏ cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ tăng thu nhập, mô hình các CLB gia đình hạnh phúc, CLB văn hoá văn nghệ, phòng chống tệ nạn xã hội, câu lạc bộ đồng cảm...

100% cơ sở Hội duy trì hoạt động “Tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3”; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Nhóm nhỏ cặp vợ chồng thực hiện kế hoạch hoá gia đình- tăng thu nhập”, “CLB gia đình hạnh phúc”...

Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-ĐCT ngày 14/6/2010 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam về chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, Hội LHPN tỉnh tiếp tụctriển khai xây dựng tại 100% huyện, thành, thị và chỉ đạo tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện. Đến nay đã chỉ đạo xây dựng được 594mô hình “Gia đình 5 không 3 sạch” ở 594 chi Hội.

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn nhằm thực hiện tốt chính sách dân số- KHH gia đình, chăm sóc SKSS, nuôi dạy con tốt, phòng chống dịch bệnh và lây nhiễm HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức khám chữa bệnh cho phụ nữ và trẻ em. Kết quả đã khám cho 86.093 lượt phụ nữ, 15.731 lượt trẻ em với số tiền được cấp thuốc miễn phí là trên 300 triệu đồng; phối hợp với tổ chức MCC, Ban quản lý dự án phát triển Cộng đồng huyện, Trung tâm y tế dự phòng tổ chức Hội thảo đánh giá hoạt động phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2007-2010; phối hợp với Trung tâm phòng chống các bệnh xã hội tỉnh mở 6 lớp tập huấn về công tác phòng chống lao và các bệnh xã hội cho 1.555 hội viên phụ nữ và y tế thôn bản và xây dựng phóng sự "Phụ nữ Bình Xuyên với công tác phòng chống các bệnh xã hội".

Hội LHPN các cấp phối hợp với Công ty chế biến dầu thực vật và thực phẩm Việt Nam tổ chức Hội thảo phát triển bền vững nguyên liệu gấc và tác dụng của dầu gấc với sức khoẻ cộng đồng thu hút sự tham gia của 1.320 chị em phụ nữ tại các huyện Bình Xuyên, huyện Vĩnh Tường và huyện Tam Đảo. Hội LHPN tỉnh phối hợp với Quỹ Unilever-nhãn hàng Knorr tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình hoạt động 6 tháng năm 2009, 15 tập thể có thành tích trong chỉ đạo chương trình phối hợp tại 3 huyện (Tam Dương, Bình Xuyên, Tam Đảo) được khen thưởng; phối hợp triển khai chương trình “Rửa tay bằng xà phòng” tại 116 xã, 114 trường tiểu học thuộc 8/9 huyện, thành, thị trong tỉnh; chuyển tải trên 10.000 cuốn tài liệu sinh hoạt hội viên với nội dung hướng dân chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ em tới 6/9 huyện, thành, thị.

Hoạt động CSSK phụ nữ trẻ em, xây dựng gia đình hạnh phúc của Hội LHPN Vĩnh Phúc năm 2010 đã góp phần nâng cao đời sống sức khỏe của người phụ nữ và trẻ em trong chương trình hỗ trợ xây dựng gia đình theo tiêu chí no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc do Đảng , Nhà nước và Hội LHPN Việt Nam đạt ra.

Thanh Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video