Hội LHPN với công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em

07/06/2010
Là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của công tác Hội do Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ X đề ra, nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên, phụ nữ trong việc nuôi dạy con đúng phương pháp khoa học, hạn chế tình trạng suy dinh duỡng của trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi.
 

Trong những năm qua, thực hiện chiến lược Quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2000 – 2009, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và các đoàn thể đã tích cực phổ biến các kiến thức về dinh dưỡng cho các hội viên và các bà mẹ, vận động cộng đồng cùng tham gia các hoạt động về dinh dưỡng, đồng thời triển khai các hoạt động cụ thể góp phần cải thiện và bảo đảm dinh dưỡng hợp lý.


Với nhiệm vụ của mình, trong những năm qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cấp Hội phối hợp tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia dinh dưỡng giai đoạn 2000 – 2009, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tập huấn, truyền thông, tổ chức Hội thi, thành lập mô hình Câu lạc bộ “Phòng chống suy dinh dưỡng”, hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình... góp phần vào mục tiêu hạ tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong toàn tỉnh. Trong quá trình triển khai các hoạt động chiến lược Quốc gia dinh dưỡng, đặc biệt là công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, các cấp hội phụ nữ thường xuyên chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ. Hàng năm các cấp Hội đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn về kiến thức dinh dưỡng và kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. Tuyên truyền vận động chị em có thai tiêm phòng uốn ván và chị em có con trong độ tuổi đưa con đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, thực hiện các cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ... Đã tổ chức được 45 lớp cho hơn 1.300 cán bộ Hội Phụ nữ các cấp tham gia, tổ chức tuyên truyền cho hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về kiến thức phòng, chống SDD trẻ em thông qua các chiến dịch truyền thông, sinh hoạt định kỳ của Chi, Tổ hội phụ nữ, tổ tiết kiệm và vay vốn các loại hình câu lạc bộ với trên 35.000 lượt chị em tham gia.


Cùng đó, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền đến hội viên phụ nữ về vệ sinh an toàn thực phẩm thông qua nhiều hình thức, kết quả đã tổ chức tuyên truyền được trên 3.100 cuộc, với trên 101.000 lượt chị em được tiếp thu. Phối hợp với Trung tâm Y tế mở 6 lớp tập huấn tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống sốt rét tại các huyện, thị trong tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành chức năng ở địa phương kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các điểm bán thức ăn, các cửa hàng ăn uống, các trường học có học sinh nội trú... góp phần hưởng ứng Cuộc vận động “Phụ nữ cả nước với vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hội còn phối hợp với các ngành chuyên môn triển khai các mô hình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em như mô hình “chăm sóc dinh dưỡng” tại hai xã Đạo Đức (Vị Xuyên) và Nậm Ty (Hoàng Su Phì). Thành lập được 21 nhóm và tổ chức sinh hoạt nhóm theo định kỳ, 1 tháng/1 lần, tổ chức tập huấn cho 90 tuyên truyền viên kiến thức về dinh dưỡng và kỹ năng tuyên truyền, tổ chức ký cam kết gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng với 444 gia đình ký cam kết, vận động hương dẫn chị em phát triển ô dinh dưỡng tại gia đình, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho chị em phụ nữ có con dưới 2 tuổi và chị em phụ nữ có thai, tổ chức tư vấn cho các bà mẹ tại xã, hộ gia đình, tổ chức hoạt động phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em bậc mầm non, hỗ trợ cho mỗi xã một máy xay và các dụng cụ để chế biến sữa đậu nành cho trẻ dưới 5 tuổi 1 lần/tuần hoặc 2 lần/tháng tuỳ điều kiện của từng xã, tổ chức cân trẻ hàng tháng, tổ chức Hội thi “Nuôi con khoẻ không suy dinh dưỡng, có 40 bà mẹ của 2 xã là đối tượng đang nuôi con dưới 5 tuổi và phụ nữ đang mang thai tham gia. Cùng với đó, mô hình “cam kết gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng” được triển khai tại xã Phương Độ (Vị Xuyên) với các hoạt động: Tập huấn cho 25 thông tin viên về nhữnghoạt động của mô hình, 8 hoạt động dinh dưỡng trong gia đình và hướng dẫn nuôi dạy trẻ,tổ chức truyền thông cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai, phụ nữ chuẩn bị lập gia đình với 208 chị tham gia. Sau truyền thông tổ chức cho các bà mẹ ký cam kết, kết quả đã có 187 gia đình ký cam kết “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, vận động hướng dẫn các gia đình xây dựng ô dinh dưỡng, thành lập được 9 nhóm và tổ chức sinh hoạt nhóm theo định kỳ hàng tháng, phối hợp với y tế cân trẻ hàng tháng.


Bên cạnh đó, Hội còn triển khai dự án giáo dục dinh dưỡng của tổ chức phi chính phủ NEWDLAN tài trợ qua kênh Hội phụ nữ được triển khai luân chuyển tại 15 xã thuộc huyện Bắc Quang, Quản Bạ, Vị Xuyên, thị xã Hà Giang. Dự án được hoạt động theo mô hình thành lập nhóm, với trên 30 nhóm tham gia, với các hoạt động tập huấn kiến thức về giáo dục dinh dưỡng cho tuyên truyền viên, hướng dẫn kiến thức cho các bà mẹ có con suy dinh dưỡng và được ưu tiên cho các bà mẹ có con suy dinh dưỡng nặng được vay vốn, nếu tình trạng suy dinh duỡng của trẻ không giảm thì vẫn tiếp tục cho vay. Theo định kỳ, các nhóm tổ chức sinh hoạt theo các nội dung jhọc tập và trao đổi kinh nghiệm các kiến thức về giáo dục dinh dưỡng VAC, nuôi dạy con theo khoa học, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân... do các tuyên truyền viên đã được dự án tập huấn, đào tạo, hướng dẫn cho chị em.


Có thể nói, với những kết quả trên, Hội LHPN tỉnh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống suy dinh dưỡng cho trẻ em, đặc biệt đối tượng chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã thay đổi nhận thức và hành vi của mình, biết cách tự chăm sóc bản thân và nuôi dạy con theo khoa học, góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em của tỉnh từ 37,09% năm 2000 xuống còn 19,35% năm 2009...

Vân Anh
Báo Hà Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video