Hội LHPN xã Đình Bảng: hiệu quả từ phong trào thi đua.

17/11/2005
Con số 1750/3.590 hộ có mức thu nhập bình quân từ 30-50 triệu đồng, 74 trang trại vừa và nhỏ, thu hút 4.000 lao động/năm và đặc biệt có 66 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, 3 trường: mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia do đồng chí Chủ tịch UBND xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, Bắc Ninh nêu ra tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua đặc biệt do Hội LHPN Việt Nam phát động vừa được tổ chức đã gây sự chú ý của đông đảo đại biểu tới dự

Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong xã và điều quan trọng là qua phát động thi đua đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và rộng khắp trong các tầng lớp phụ nữ, thu hút 3.123 chị em thuộc 15/15 chi hội, 66 tổ phụ nữ tham gia.

 

Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, phong trào phụ nữ Đình Bảng đã có sự chuyển biến rõ nét, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đưa Đình Bảng trở thành đơn vị dẫn đầu tỉnh Bắc Ninh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. Một trong những kết quả đó phải kể đến phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Bằng nhiều hình thức cho hội viên vay vốn: thông qua tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, thành lập tổ phụ nữ tín dụng tiết kiệm; nhóm phụ nữ tiết kiệm; giúp nhau kinh nghiệm, giống vốn, ngày công lao động; chuyển giao khoa học kỹ thuật, từ đầu năm đến nay đã có hàng trăm phụ nữ được vay với tổng số vốn lên tới trên 500 triệu đồng đầu tư và sản xuất, chăn nuôi, phát triển TTCN, kinh doanh dịch vụ. Qua các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế, trong năm 2005 đã có 2 hộ hoàn trả lại vốn thoát nghèo; nhiều gia đình vươn lên làm giàu. Tiêu biểu như chị Chúc ở thôn Long Vỹ, được vay 7 triệu đồng cộng với nguồn vốn của gia đình, chị đã đầu tư, mở rộng mô hình kinh tế VAC, nuôi từ 100-120 con lợn thịt, 10 con lợn nái, cải tạo 3 mẫu ruộng để thả cá, đồng thời cấy 4 sào ruộng, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng, riêng nuôi cá cho thu 40-50 triệu đồng. Cũng nhờ được vay vốn, chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Thỉnh Cầu lại đầu tư trồng 3 sào hoa đào, 5 sào rau ngót cộng với cấy lúa, thu nhập 140 triệu đồng/năm…

 

Cùng với các hoạt động thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, Hội LHPN xã luôn quan tâm hỗ trợ phụ nữ phát triển ngành nghề, TTCN: tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý doanh nghiệp cho chị em làm chủ doanh nghiệp; thành lập CLB nữ doanh nhân, thu hút trên 60 chị tham gia với số quỹ hoạt động 50 triệu đồng cho 3 chị vay phát triển kinh tế.

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục cho phụ nữ được đẩy mạnh. Hội LHPN xã phối hợp với Ban khuyến nông tổ chức 15 buổi tập huấn, thu hút 1.657 chị tham gia; tổ chức hoc tập Luật Hôn nhân gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, HIV/AIDS, thu hút 200 nữ thanh niên tham dự; tuyên truyền Luật đất đai, Nghĩa vụ quân sự, phòng chống mại dâm có 2.900 cán bộ, hội viên dự học. Đồng thời với các hoạt động đó, Hội còn phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về giới cho 150 hội viên là lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ Hội tham dự. Kết quả, tại Đại hội Đảng bộ các cấp diễn ra trong năm 2005, Hội đã tham mưu, đề xuất giới thiệu cán bộ nữ tham gia chi uỷ đạt 23,1 %, Đảng uỷ đạt 15,38 % và kết nạp được 3 đảng viên ở khối nông nghiệp.

 

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, Hội đã vận động 2.605 hội viên đăng ký thực hiện xây dựng gia đình 4 chuẩn mực, đạt 90 %. Qua bình xét có 2.136 hộ đạt gia đình 4 chuẩn mực và gia đình văn hoá (đạt 82% so với số hộ đăng ký).

 

Bằng các hoạt động thiết thực, Hội đã tập hợp, thu hút ngày càng nhiều chị em vào tổ chức Hội. Năm 2005, Hội đã kết nạp thêm 127 hội viên mới, tăng 4% so với năm 2004 và nâng tổng số hội viên toàn xã lên 2.698/3.187 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đạt 84,6%. Một số chi hội có tỷ lệ phụ nữ tham gia tổ chức Hội cao là: Xuân Đào, Ao Sen (đạt 97,6%), Trung hoà (đạt 96,2%), Long Vỹ (96,6%)…

 

Qua bình xét đợt thi đua đặc biệt có 70 số hội viên đạt 3 tiêu chuẩn, 13/15 chi hội, 56/66 tổ đạt xuất sắc; 3 tập thể và 5 cá nhân được T.W Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

 

Năm 2006, Hội LHPN Đình Bảng phấn đấu 100% hội viên đăng ký thi đua, 75 % hội viên đạt 8 tiêu chuẩn, 85% gia đình hội viên đạt 4 chuẩn mực; thành lập thêm 1 CLB doanh nhân nữ, tăng nguồn vốn vay NHCSXH thêm 10% và phấn đấu 100% hộ gia đình có phụ nữ 18 tuổi trở lên có ít nhất 1 hội viên phụ nữ và 90% chi, tổ hội đạt xuất sắc.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video