Hội LHPN xã Gio Quang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế

31/08/2008
Qua nhiều năm, Hội LHPN Gio Quang (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã cụ thể hóa mục tiêu nhiệm vụ đề ra, khai thác thế mạnh tiềm năng của địa phương, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế. Đến nay, chủ hộ phụ nữ nghèo trong toàn xã đã giảm xuống, số hộ khá và giàu tăng lên rõ rệt, nhiều mô hình làm kinh tế giỏi được nhân rộng.

Ở Gio Quang, những hộ nhiều đất thì trồng lúa, trồng dưa, đời sống phụ thuộc nhiều vào thời tiết, dịch bệnh. Những hộ có ít đất trồng lạc, trồng màu thì lênh đênh với nghề phụ, mua chai bao, phế liệu, cắt chổi rành về bán… để kiếm sống qua ngày. Đời sống nguời dân gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây, với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi của địa phương, Hội LHPN xã Gio Quang đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua nhiều hình thức: duy trì nhóm Phụ nữ tiết kiệm – tín dụng, thành lập nhóm Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng mô hình kinh tế giỏi, giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ vốn vay, cây, con giống, hướng dẫn kĩ thuật sản xuất…Bên cạnh đó, Hội LHPN xã đã phối hợp với Hội nông dân tổ chức hội thi Tìm hiểu về khuyến nông, Nhà nông đua tài tổ chức 12 lớp tập huấn về kĩ thuật chăn nuôi bò, chăn nuôi cá, trồng lúa, trồng lạc, rau sạch…cho hơn 300 phụ nữ; lồng ghép các nội dung phát triển sản xuất, kinh doanh triển khai tuyên truyền trong các câu lạc bộ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tín dụng, nhóm tương hỗ, các buổi sinh hoạt Hội, các buổi hội viên, phụ nữ trao đổi kinh nghiệm, tham quan mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi…

Thông qua tổ chức Hội, hội viên được vay vốn, phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập. Đến nay, tổng số vốn vay các nguồn qua kênh của Hội quản lí 2,1 tỉ đồng với 356 hộ vay từ vốn Ngân hàng Chính sách – Xã hôi. Nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả; việc trả tiền lãi, tiền vay đều đủ và đúng kì hạn. Ngân hàng luôn đánh giá cao hoạt động vay vốn của Hội phụ nữ xã Gio Quang.

Hoạt động đỡ đầu hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (trong đó có phụ nữ đơn thân) được Hội LHPN xã quan tâm chỉ đạo. Hội đã tiến hành khảo sát nữ chủ hộ nghèo, phân tích nguyên nhân để có các hình thức giúp đỡ, phân công các chi Hội, cán bộ Hội, các hộ khá nhận đỡ đầu 21/24 nữ chủ hộ nghèo bằng việc hỗ trợ vốn vay, kiến thức, ngày công… Hưởng ứng chương trình xóa nhà tạm do huyện phát động, Hội LHPN xã đã vận động hội viên, phụ nữ quyên góp vật liệu, tiền mặt, ngày công đắp nền, sửa chữa nhà. phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xóa 6 nhà tạm.

Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh dịch vụ, Hội LHPN xã cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ hộ gia đình thông qua các hoạt động cho vay vốn, tập huấn kiến thức về phát triển doanh nghiệp nhỏ, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm. Trên địa bàn, ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ khẳng định được vị trí của mình trong gia đình cũng như xã hội.

Với những hoạt động này, Hội đã góp phần giảm tỉ lệ chủ hộ phụ nữ nghèo trong toàn xã từ 26% năm 2005 xuống còn 18% năm 2007. Nhiều hộ gia đình trước đây thiếu ăn, nghèo đói nay tự vươn lên thoát nghèo, và đã thay đổi được nếp nghĩ, cách làm ăn không hiệu quả trước đây. Đặc biệt, trong xã đã xuất hiện nhiều gia đình phụ nữ làm kinh tế giỏi thu nhập hàng chục triệu đồng trong một năm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế ở địa phương.

Thông qua các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tổ chức Hội phụ nữ xã ngày càng phát triển và vững mạnh. Phong trào phụ nữ xã Gio Quang nhiều năm liền được UBND tỉnh tặng bằng khen trong công tác xóa đói giảm nghèo; được Trung ương Hội tặng bằng khen là đơn vị cơ sở Hội xuất sắc toàn diện. 

Phương Thiện
Hội LHPN Quảng Trị

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video