Hội LHPN xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng

14/10/2005
Phát huy truyền thống 3 lần xã Hoà Tiến được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, Hội LHPN Hoà Tiến, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng luôn tích cực tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhiều năm liên tục được suy tôn đơn vị cờ đầu về công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện.

Hội đã tập hợp, thu hút trên 90% số phụ nữ tham gia sinh hoạt, trong đó có 50 chị là nòng cốt; đã thành lập 1 CLB phụ nữ. Điểm nổi bật trong hoạt động Hội là đã động viên hội viên, phụ nữ thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ công tác Hội, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và 6 chương trình công tác trọng tâm. Mặc dù còn gặp khó khăn, song chị em đã quyên góp được 6 triệu đồng hỗ trợ cho 3 cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, vận động 114 cháu bậc tiểu học trở lại trường, quyên góp tặng 10 sổ tiết kiệm cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng và huy động ủng hộ Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo được 1,4 tỷ đồng. Xã có 7 chị tham gia HĐND, 7 chị thamgia cấp uỷ, 1 chị tham gia HĐND cấp huyện. Hội phụ nữ xã đã vận động hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" thu hút trên 90 % số chị em tham gia. Hội cũng đã vận động được 2.416 gia đình hội viên đăng ký xây dựng "Gia đình văn hoá".


Trong nhiều năm qua, Hội LHPN xã Hoà Tiến đã thu hút và tập hợp được đông đảo phụ nữ tham gia sinh hoạt là do Hội luôn tích cực đổi mới nội dung và phương thực hoạt động. Hoạt động của Hội không những thu hút cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia mà đông đảo người dân trên địa bàn còn quan tâm, ủng hộ. Hàng năm, Hội tổ chức nhiều đợt tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho hội viên; tổ chức các đợt tuyên truyền kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội, tội phạm, phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như hội thi tìm hiểu về Luật hôn nhân gia đình và các cuộc thi khác, thu hút 100% hội viên tham gia.

 

Với nhận thức: Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thoát nghèo, cải thiện cuộc sống là yếu tố đẩy mạnh phong trào hành động, Hội đã phát động Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo với số vốn huy động là 1.408.000đ, huy động đóng góp quỹ tương thân tương ái được 190.848.000đ; duy trì hoạt động của 78 tổ góp vốn quay vòng với số tiền là 175.000.000đ. Bên cạnh đó, Hội còn đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội vay 2 tỷ đồng cho chị em vay phát triển kinh tế gia đình, đến nay đã có 4.110 lượt chị được nhận vốn. Kết quả đã có 437 chị thoát nghèo đang vươn lên làm giàu, 1.632 chị từ thoát nghèo đã trở thành hộ kinh tế khá.


Hội còn đứng ra tín chấp Ngân hàng giúp chị em có vốn phát triển các nghề truyền thống của địa phương như dệt chiếu, đan lát, chằm nón… Để tạo việc làm cho chị em, Hội còn ký hợp đồng với Công ty PAVINA thành lập tổ hợp đan lưới nuôi trai, tạo việc làm ổn định cho 100 lao động nữ với thu nhập 500.000đ/người/tháng.

Hải Bình

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video