Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai triển khai tốt công tác Hội

31/03/2020
Thời gian qua, Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai triển khai tốt công tác Hội với những hoạt động, mô hình đáng ghi nhận
Mô hình dệt vải thổ cẩm

Các mô hình thiết thực

Câu lạc bộ “Hội viên phụ nữ xóa bỏ hủ tục lạc hậu” và “Dệt vải thổ cẩm” tại làng Kép II xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai được thành lập từ năm 2018 với thành viên tham gia ban đầu là 30 thành viên.

Từ kết quả hoạt động của câu lạc bộ “Hội viên phụ nữ xóa bỏ hủ tục lạc hậu”, đã lan tỏa trong các chi hội phụ nữ của xã việc thực hiện tiết kiệm nhằm giảm gánh nặng, áp lực kinh tế khi trong gia đình, dòng họ, thôn làng có việc ma chay, cưới hỏi. Hiện nay khoảng trên 60% hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện tiết kiệm trong ma chay, cưới hỏi.

Mô hình câu lạc bộ “Dệt vải thổ cẩm” đã giúp các thành viên nâng cao thu nhập, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ gìn và phát huy nghề truyền thống cũng như xây dựng và thực hiện du lịch cộng đồng, qua đó, giúp cho đời sống của hộ gia đình trong câu lạc bộ ngày càng khấm khá, nhà cửa khang trang.

Cách làm sáng tạo

Được biết, trong quý I/2020, trước tình hình diễn biến của dịch bệnh covid-19, BCH Hội LHPN xã la Mơ Nông đã linh hoạt đổi mới hình thức sinh hoạt, chia thành các tổ phụ nữ (mỗi tổ có khoảng 30 hội viên), các nội dung sinh hoạt tập trung vào việc triển khai chủ đề năm “Vì sự bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em”, trong đó tập trung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý chăm sóc con khi phải nghỉ học dài ngày, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao phù hợp với bản thân để nâng cao sức khỏe.

Trong chương trình làm việc với Hội LHPN xã la Mơ Nông vừa qua, bà Phạm Thị Tố Hải, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai yêu cầu trong thời gian tới BCH Hội LHPN xã tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và phụ nữ tích cực tham gia ý kiến vào các văn kiện Đại hội Đảng các cấp; có các hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng; nuôi dưỡng các mô hình, CLB hiện có trên địa bàn xã, quan tâm đến việc tổ chức sinh hoạt thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, làm gương của từng thành viên trong câu lạc bộ đối với việc thực hiện các phong trào phụ nữ tại địa phương; tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên, phụ nữ ý thức tự giác, chủ động trong phòng, chống dịch covid-19, thay đổi hình thức sinh hoạt Hội phù hợp trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 500 khẩu trang vải kháng khuẩn cho hội viên, phụ nữ DTTS nghèo trên địa bàn xã la Mơ Nông.

BTG Gia Lai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video