Hội LHPN xã Tân Hòa Thành với mô hình câu lạc bộ “Ông bà chăm sóc cháu”

05/08/2015
Được thành lập và ra mắt vào tháng 8/2012, CLB “Ông bà chăm sóc cháu” của Hội LHPN xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang đã đi vào hoạt động và đạt kết quả đáng phấn khởi. Với 30 thành viên, CLB tổ chức sinh hoạt ba tháng một lần, đã thu hút nhiều ông bà đang chăm sóc cháu dưới 5 tuổi tự nguyện tham gia; đến sinh hoạt các thành viên được Ban chủ nhiệm CLB truyền thông những kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho trẻ như: Nuôi con bằng sữa mẹ, thức ăn dậm cho trẻ thế nào là tốt, cách cai sữa mẹ cho trẻ, xử lý và chăm sóc khi trẻ bị bệnh, phòng chống các bệnh nguy hiểm ở trẻ nhỏ, các món ăn dinh dưỡng hợp vệ sinh…

Trong các buổi sinh hoạt, các thành viên được tham gia trả lời câu hỏi, xử lý tình huống về kiến thức chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi và tham gia các trò chơi vận động, nhằm giúp các ông, bà phát huy tính năng động, sáng tạo của mình, đồng thời chia sẽ những kinh nghiệm về kiến thức chăm sóc nuôi cháu khỏe, dạy cháu ngoan; đặc biệt là phòng, chống suy trẻ dinh dưỡng .

Hoạtđộng chỉ gần ba năm, CLB “Ông bà chăm sóc cháu” của Hội LHPN xã Tân Hòa Thành đã gặt hái nhiều kết quả đáng trân trọng, đầu năm 2012 trẻ suy dinh dưỡng trên toàn xã có 08 trẻ (trong dó có 03 trẻ Suy dinh dưỡng nặng), Từ khi thành lập CLB, các ông bà tham gia sinh hoạt được trang bị thêm kiến thức;chăm sóc chăm sóc cháu có khoa học hơn, nên trẻ phát triển rất tốt, hạn chế để trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng, đồng thời đã khắc phục tình trạng trẻ SDD, giúp trẻ khoẻ mạnh hơn, đến nay không còn trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, mang lại niềm vui cho mỗi gia đình.. Đây là mô hình mới thu hút các thành viên lớn tuổi đang trực tiếp chăm sóc cháu tham gia, để bố và mẹ của trẻ yên tâm đi làm công ty, xí nghiệpphát triển kinh tế gia đình;

Câu lạc bộ này được hình thành từ mô hình Ông bà chăm sóc cháu được TW Hội LHPNVN hỗ trợ kinh phí ban đầu, sau thời gian hoạt động đạt hiệu quả Hội phụ nữ xã phát triển thành CLB, vì thế đã thu hút thêm nhiều thêm thành viên tham gia, đến nay CLB có 45 thành viên, thường xuyên tham gia sinh hoạt, CLB “Ông bà chăm sóc cháu” được các gia đình trong xã yêu mến, đồng thời được cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương rất quan tâm vì CLB đã góp phần thiết thực trong việc giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng cho trẻ dưới 5 tuổi.

Bên cạnh CLB “Ông bà chăm sóc cháu”, Hội LHPN xã Tân Hòa Thành cũng đã thành lập được Mô hình CLB “Gia đình không có trẻ suy dinh dưỡng”, có 50 thành viên sinh hoạt mỗi tháng một lần, giúp cho các ông bố bà mẹ nâng cao kiến thức trong việc chăm sóc và nuôi dạy con theo khoa học; Hai mô hình Câu lạc bộ này đã góp phần tốt trong việc phòng chống trẻ suy dinh dưỡng tại địa phương.

Không dừng lại ở đây, Hội LHPN xã Tân Hòa Thành sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các gia đình cùng nhau phòng chống trẻ suy dinh dưỡng, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI của xã điểm xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch”, chung tay cùng với xã nhàtiến tới ra mắt xã nông thôn mới./.

Thùy Trang-Hội LHPN xã Tân Hoà Thành

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video