Hội LHPN xã Tân Quang thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua

28/08/2011
Từ năm 2007, Hội LHPN xã Tân Quang đã vận động hội viên mỗi năm tiết kiệm 1.000 đồng để xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo...

Với hơn 800 hội viên sinh hoạt ở 2 chi hội, 5 năm qua, Hội LHPN xã Tân Quang (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) đã bám sát Nghị quyết của Đảng uỷ xã và Hội LHPN cấp trên, chỉ đạo hội viên thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và nhiệm vụ xây dựng tổ chức hội. Hội chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của các cấp hội tới tất cả hội viên; chủ động xây dựng chương trình hành động, giao chỉ tiêu cho các tổ, nhóm thực hiện và đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm hằng năm.

Căn cứ vào các điều kiện thực tế, Hội đã tổ chức tốt phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ". Triển khai xây dựng 6 mô hình câu lạc bộ (CLB), tăng 3 CLB so với đầu nhiệm kỳ, trong đó có 2 CLB phụ nữ, 2 CLB “Mẹ chồng mẫu mực - nàng dâu thảo hiền”, 1 CLB “Phụ nữ nuôi trồng thủy sản”, 1 CLB dân số. Các mô hình CLB ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia, chị em đã áp dụng các kiến thức được phổ biến trong các buổi sinh hoạt CLB vào thực tế trong mỗi gia đình và công việc xã hội đạt kết quả cao. Nhằm giúp phụ nữ nghèo có điều kiện phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, từ năm 2007, hội đã vận động hội viên mỗi năm tiết kiệm 1.000 đồng để xây dựng quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo.

Đến nay, Hội đã hỗ trợ được 7 phụ nữ nghèo xây dựng công trình nước sạch, với số tiền hơn 6 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn triển khai xây dựng 2 mô hình tiết kiệm bằng cách nuôi lợn nhựa với 315 hội viên tham gia, tiết kiệm được 75 triệu đồng. Phong trào giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ đã trở thành nét đẹp trong các chi, tổ hội. Hằng năm, chị em đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái quyên góp giúp chị em nghèo, đồng thời vận động các chị em có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay không lấy lãi để chăn nuôi, trồng trọt.

Từ phong trào trên, 5 năm qua, Hội đã vận động 287 lượt phụ nữ có điều kiện kinh tế khá giúp 345 lượt phụ nữ khó khăn vay với số tiền 657 triệu đồng, 7,7 tấn thóc giống, hàng chục tấn phân bón các loại. Hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội vay hơn 1,6 tỷ đồng tạo điều kiện cho 181 hội viên thiếu vốn đầu tư phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với các tổ chức, đoàn thể mở 43 buổi tập huấn khoa học, kỹ thuật, 1 lớp chăn nuôi thú y cho hàng nghìn lượt chị em. Chị em được vay vốn và giúp đỡ giống, vốn đã tích cực đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ khó khăn đã vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Điển hình như các chị Vũ Thị Huế, Vũ Thị Dung, Vũ Thị Miên ở Chi hội Phụ nữ thôn Đoàn Xá; chị Hà Thị Mạng, Trần Thị Liễu, Chu Thị Được, Vũ Thị Thoa ở Chi hội Phụ nữ thôn Hội Xá. Trong tổng số 35 phụ nữ nghèo làm chủ hộ được giúp đỡ, đến nay đã có 15 chị thoát nghèo.

Để mỗi gia đình thực sự là tổ ấm, hằng năm, Hội LHPN xã Tân Quang chỉ đạo các chi hội tổ chức cho hội viên đăng ký xây dựng gia đình 4 chuẩn mực, gắn với thực hiện gia đình không có người thân phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. 100% số gia đình hội viên đăng ký, qua bình xét có 85% trở lên đạt các chuẩn mực đề ra. Bên cạnh đó, Hội còn đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, thăm hỏi động viên tân binh lên đường nhập ngũ, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em mồ côi, khuyết tật... Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, hội 4 năm liền được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen thực hiện xuất sắc phong trào thi đua, Tỉnh hội tặng giấy khen về thành tích trong phong trào phòng, chống suy dinh dưỡng ở trẻ em...

Theo baohaiduong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video