Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm “Phòng chống bạo lực – Thực trạng và giải pháp”

26/12/2014
Nhằm tìm ra giải pháp, trong công tác phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em, sáng ngày 23/12/2014, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Phòng chống bạo lực – Thực trạng và giải pháp”, chủ đề “Hành động xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”.


Đến tham dự có đồng chí Lê Thanh Nhã, Phó phòng Văn hóa gia đình – Sở Văn hóa, Thể thao; Trung tá Phan Đức Tuấn, Phó Phòng PV28 Công an Thành phố; đồng chí Chung Hùng Bang, Phó phòng bảo vệ trẻ em -  Sở LĐTB và XH; Thạc sỹ Đào Lê Hòa An, Giám đốc Chiến lược Trung tâm Đào tạo Kỹ năng sống và chăm sóc tinh thần Ý tưởng Việt; ông Trần Công Bình, đại diện Tổ chức Unicef Việt Nam và hơn 70 đại biểu gồm đại diện Ủy ban nhân dân  và Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc 05 quận, huyện (Quận 12, Bình Tân, Bình Thạnh, huyện Nhà Bè và Cần Giờ) thực hiện Dự án Bạn hữu trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ  24 quận huyện, thành viên các mô hình Câu lạc bộ "Gia đình nuôi, dạy con tốt", Câu lạc bộ "Người cha tốt của con", Câu lạc bộ "Phòng, chống bạo lực", Ban Chủ nhiệm Địa chỉ Tin cậy ở cộng đồng, cha mẹ có con dưới 16 tuổi.

Bà Trần Thị Phương Hoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cho biết, về thực trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái hiện nay như một hồi chuông cảnh báo nêu lên hậu quả và những hệ lụy khi bị bạo lực nói chung và bạo lực gia đình nói riêng. Tại buổi tọa đàm nhiều người bàng hoàng, bức xúc bởi chính câu chuyện của những vị khách mời tham dự. Nỗi ám ảnh và những di chứng tâm lý của người từng bị bạo lực để lại hậu quả không nhỏ làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mỗi người. Từ những câu chuyện đau lòng đó, các vị chủ tọa buổi tọa đàm đã có nhiều lý giải, phân tích và đề xuất những giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng bạo lực hiện nay.

Kết luận buổi tọa đàm, các vị chủ tọa thống nhất cốt lõi của việc phòng và chống bạo lực gia đình là tinh thần tự giác, mỗi người cần ý thức rõ bạo lực gia đình là phạm pháp để chủ động phòng và tránh, đồng thời cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mang tính hiệu quả cao hơn.  
http://www.phunu.hochiminhcity.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video