Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam phát huy sáng kiến cộng đồng ngăn chặn lây nhiễm HIV đối với phụ nữ, trẻ em thông qua mô hình gắn kết mẹ, con

24/12/2010
Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ Ngày Sáng tạo phòng, chống AIDS Việt Nam năm 2007, Bộ Y tế và Ngân hàng Thế giới phối hợp tổ chức Ngày Sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010 với chủ đề “Sáng kiến cộng đồng ngăn chặn AIDS”. Mục đích của Ngày sáng tạo là huy động các ý tưởng có tính chất đột phá với những giải pháp có hiệu quả nhằm hạn chế sự lây truyền HIV trong cộng đồng, góp phần hạn chế ảnh hưởng của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngày 03/12/2010, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Nam là một trong 30 tập thể, cá nhân đã đạt giải Cuộc thi Ngày sáng tạo phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam năm 2010 với Đề án “Hỗ trợ truyền thông, dự phòng lây nhiễm và chăm sóc hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV thông qua mô hình gắn kết mẹ, con thuộc các xã trọng điểm của 2 huyện Duy Tiên, Lý Nhân tỉnh Hà Nam”. Đây là giải pháp được đánh giá có tính sáng tạo và khả thi cao, cần được triển khai sâu rộng tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm HIV đối với phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và trẻ em học đường.

Đề án được thực thi tại 05 xã, thị trấn trọng điểm: Yên Bắc, Đọi Sơn, Đồng Văn (huyện Duy Tiên); Chính Lý, Đức Lý (huyện Lý Nhân) trong thời gian 01 năm. Nội dung Đề án đề cập tới 05 hoạt động chính là: Tổ chức diễn đàn, giao lưu tìm hiểu Luật Phòng, chống HIV/AIDS tại 02 trường tiểu học thuộc xã Yên Bắc (huyện Duy Tiên) và xã Chính Lý (huyện Lý Nhân); Tổ chức tập huấn kỹ năng điều hành, duy trì hoạt động câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm, câu lạc bộ em trai, em gái... cho 30 thành viên ban chủ nhiệm tại 05 xã trọng điểm; Phát động cuộc thi viết tìm hiểu về Luật Phòng chống HIV/AIDS với sự tham gia của 600 phụ nữ tại 05 xã; Tư vấn, khám bệnh và xét nghiệm máu cho 300 phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ cao ở 05 xã thực hiện đề án; Tổ chức hội nghị kết nối sợi dây yêu thương giữa Câu lạc bộ Nữ doanh nghiệp của tỉnh với 10 đối tượng phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.


Đề án đã được Ban Tổ chức cuộc thi hỗ trợ kinh phí để triển khai thực hiện vào đầu tháng 01/2011 tại địa bàn tỉnh Hà Nam, góp phần giảm tỷ lệ lây nhiễm HIV đối với phụ nữ và trẻ em, tăng cường sự tham gia tích cực của các ngành, các tổ chức tại địa phương trong công tác phòng chống HIV trong những năm tới./.

Theo hanam247.com (HM)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video