Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam: Tổng kết Dự án Tín dụng Việt - Bỉ giai đoạn 1999 - 2010

15/12/2010
Vừa qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam đã tổ chức tổng kết Dự án Tín dụng Việt-Bỉ giai đoạn 1999 - 2010.

Sau 11 năm triển khai thực hiện dự án ở 11 xã, thị trấn trong toàn tỉnh, từnguồn vốn ban đầu được Ban quản lý dự án Trung ương hỗ trợ (năm 1999) là 1,3 tỷ đồng đến nay số vốn này đã tăng lên 45,6 tỷ đồng, giải quyết cho 14.448 thành viên vay phát triển kinh tế gia đình. Ngoài ra còn huy động được thành viên thực hiện tiết kiệm trên 4 tỷ đồng, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt 100%. 100% thành viên được tập huấn nâng cao năng lực và hỗ trợ phát triển kinh doanh với tổng kinh phí toàn tỉnh là 1.016.692.000 đồng.

Hoạt động của dự án đã tác động tích cực đối với địa phương trong thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nhiều mô hình kinh tế có giá trị hàng hoá cao và góp phần tích cực vào thực hiện chương trình giảm nghèo của tỉnh. Đến hết năm 2010, toàn tỉnh đã xây dựng được 500 trang trại phát triển đa canh, 142 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, 75 trang trại trồng cây hàng hóa.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tân - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá cao kết quả chỉ đạo, thực hiện của Ban quản lý dự án các cấp Hội, đồng thời khảng định đây là hoạt động đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, thúc đẩy sự tham gia của Hội LHPN các cấp trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Nhiều cán bộ Hội tham gia hoạt động DA đã trưởng thành, được tin tưởng giao đảm nhận vị trí cán bộ chủ chốt của địa phương. Bên cạnh đó, Dự án đã mang lại giá trị kinh tế cao, giúp các hộ mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đời sống văn hoá ở khu cư. Đồng chí cũng đề nghị các cấp Hội cần tiếp tục áp dụng những giải pháp tích cực, hiệu quả trong quản lý, điều hành của dự án, vận dụng vào quản lý và thực hiện các nguồn vốn tín dụng khác, đồng thời huy động nguồn vốn nội lực của tỉnh, của hội viên để tiếp tục duy trì triển khai mô hình tín dụng tiết kiệm vào những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng Bằng khen cho hội LHPN 02 huyện và 04 xã đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án Tín dụng Việt - Bỉ giai đoạn 1999 - 2010./.

Minh Tâm - Hà Nam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video