Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

15/06/2022
Ngày 05/6/2022, tại Quảng Trường thành phố Vĩnh Long, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long đã tặng 500 giỏ xách hưởng ứng Lễ phát động “Phong trào chống rác thải nhựa” năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Tỉnh đoàn tổ chức.
Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường ký cam kết hưởng ứng Lễ phát động

Tham dự Lễ phát động có ông Nguyễn Văn Liệt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể và gần 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và đoàn viên Đoàn thanh niên

Thời gian qua, các cấp Hội đã tổ chức 32 lớp tập huấn, truyền thông; tuyên truyền trên 5.000 cuộc, cho trên 151.500 cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về tác hại của sản phẩm nhựa dùng một lần; tặng trên 5.000 giỏ nhựa, 2.000 bộ hộp đựng thực phẩm cho hội viên, phụ nữ để hạn chế sử dụng túi nilon; xây dựng 516 mô hình, có nhiều cách làm hay trong việc bảo vệ môi trường, sử dụng và tái chế sản phẩm nhựa dùng một lần, điển hình như: mô hình biến rác thành tiền, biến rác thành bảo hiểm y tế, đổi rác thải lấy nhu yếu phẩm, mô hình ngôi nhà 100 đồng, giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, được nhân rộng tại 100% cơ sở Hội, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, các cấp Hội trong tỉnh đã triệt để không sử dụng nước suối đóng chai, thay thế bằng tách sứ, bình thủy tinh phục vụ nước uống trong các cuộc họp, hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Liệt bà Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Kim Anh tặng giỏ xách tượng trưng cho Hội Liên hiệp Phụ nữ 11 phường

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Vĩnh Long hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”

Hưởng ứng Lễ phát động, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh bày tỏ sự quyết tâm tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi về tác hại của rác thải nhựa đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người bằng nhiều hình thức thiết thực. Vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thay đổi thói quen, hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, nhất là túi nilon khó phân hủy để chứa, đựng thực phẩm, đồ uống và đồ dùng trong tất cả các hoạt động hàng ngày. Khuyến khích hội viên, phụ nữ mang túi, giỏ xách đựng hàng hóa, thực phẩm khi mua sắm; không vứt rác bừa bãi đặc biệt là rác thải nhựa dùng một lần xuống kênh rạch, cống rãnh, khu vực công cộng để bảo vệ môi trường. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình giảm thiểu rác thải nhựa, các mô hình phân loại, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa có hiệu quả trong hệ thống Hội. Cơ quan chuyên trách Hội LHPN từ tỉnh đến cơ sở và cán bộ Hội các cấp phải gương mẫu đi đầu trong bảo vệ môi trường, hưởng ứng tích cực phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Hội LHPN 11 phường thuộc Thành phố Vĩnh Long đại diện cho 107 cơ sở Hội trong tỉnh đã ký cam kết thể hiện sự quyết tâm, chung tay phòng, chống rác thải nhựa dùng một lần. Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 500 giỏ xách nhựa cho đại biểu tham gia Lễ phát động. Đây là hành động thiết thực, nhằm hưởng ứng và kêu gọi mỗi người dân hạn chế sử dụng túi nilon trong sinh hoạt hằng ngày, góp phần bảo vệ môi trường vì tỉnh Vĩnh Long “Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh”.

vinhlong.gov,vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video