Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc: Giúp trẻ em gái học nghề

26/01/2007
Hiện nay, tại một số khu vực nghèo khó ở Trung Quốc, rất nhiều trẻ em gái đang phải sống trong điều kiện khó khăn, không được đến trường. Với sự trợ giúp của Hội LHPN Trung Quốc và Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh, giờ đây các em đã được học chữ, học nghề…

Đây là “Chương trình hợp tác đào tạo kỹ thuật và năng lực tự xây dựng cho em gái quá tuổi đi học của Trung Quốc và Anh”, được khởi động từ 4 năm nay và đã thu được những thành quả nhất định.

Theo bà Trương Thế Bình, Chủ tịch Hội LHPN Trung Quốc, đến nay chương trình đã đào tạo miễn phí cho hơn 10.000 em gái tuổi ở độ tuổi 15-18 được đi học ở các tỉnh: Tứ Xuyên, Vân Nam, Cam Túc. Cũng qua chương trình này, khoảng 12.000 em gái được đào tạo về ngôn ngữ, hướng nghiệp giúp các em có thể tự đứng vững trong đời và giúp gia đình cải thiện đời sống.

 

Đánh giá về sự hợp tác của Quỹ Hỗ trợ phát triển quốc tế của Anh với Hội LHPN Trung Quốc, Tony Voutas – chuyên gia quốc tế, người tham gia trực tiếp dự án này – cho rằng, với chương trình này, các em sẽ có nhiều cơ hội hoà nhập với xã hội hơn./.

Hà Châu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video