Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thăm cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

23/04/2011
Trong không khí hào hùng của tháng tư lịch sử, chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước, từ ngày 15/4 đến ngày 23/4/2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chuyến công tác thăm, tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Đoàn công tác gồm 10 đồng chí do Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Nguyễn Thị Tuyết dẫn đầu.

Với tình cảm thân thương của những người mẹ - người chị – người bạn gái - em gái hậu phương, qua mỗi lần lên thăm các đảo và nhà giàn, nghe những tâm sự cởi mở, chân thành từ những người lính đang công tác nơi đầu sóng, ngọn gió canh giữ vùng biển, đảo, thềm lục địa thân yêu của Tổ quốc, chị em đã cảm nhận, thấy được cuộc sống, sinh hoạt học tập, công tác của bộ đội Hải quân trên các đảo nổi, đảo chìm của quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 của thềm lục địa phía Nam và cảm kích trước tinh thần khắc phục khó khăn trước điều kiện xa đất liền, xa gia đình nhưng cán bộ, chiến sỹ Hải quân nhân dân Việt Nam vẫn luôn lạc quan, yêu đời, xác định tốt công việc được giao để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Những tình cảm của phụ nữ Việt Nam đã được chị, em trong đoàn gửi tới cán bộ, chiến sỹ trên đảo và nhà giàn DK1 với sự thân thương nhất, yêu quý nhất, cũng như lòng kính trọng nhất trước trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc mà cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân đang thực hiện. Chị, em trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, tham gia giao lưu văn nghệ với các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo, nhà giàn DK1 khi đến thăm. Đặc biệt trong chuyến thăm lần này đoàn đã đến tặng quà từng gia đình trên đảo Trường Sa, tặng 01 suất quà “Mái ấm tình thươngtrị giá 20 triệu đồng cho gia đình chị Trương Thị Quyên – hộ dân cư số 01 của đảo Trường Sa - và nhất là chị em trong đoàn đã thức đêm để làm 99 bông hoa giấy trắng và những chùm hoa thả trên biển trong buổi sáng sớm của Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh trên biển để giữ gìn biển đảo Tổ quốc.

Chuyến công tác để lại những tình cảm sâu nặng, nghĩa tình của đại diện những người phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền của Tổ quốc dành cho cán bộ, chiến sỹ Hải quân và nhân dân đang công tác, sinh sống trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 đã góp phần động viên bộ đội vượt qua những khó khăn, vất vả nơi đầu sóng, ngọn gió để an tâm công tác, ổn định cuộc sống từ đó đoàn kết, quyết tâm vững chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Liên & Thắng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video