Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trước thực trạng phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài qua môi giới

27/04/2006
Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam

Trong những ngày gần đây, người dân Việt Nam nói chung, phụ nữ Việt Nam ở trong nước và cả ở nước ngoài nói riêng đã rất bất bình trước những thông tin được đăng tải từ các báo về tình trạng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài như Đài Loan, Malaixia, Hàn Quốc. Đặc biệt những bài báo đăng tải trên nhật báo Chosun- Hàn Quốc ngày 2 1/4/2006 với tít đề cưới hay mua vợ Việt Nam ", "Các trinh nữ Việt Nam đến Hàn Quốc- đất nước của hy vọng".

 

Là một tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ Việt Nam, Hội LHPN Việt Nam coi những thông tin trong các bài báo này là một sự vi phạm nhân quyền và xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam và phê phán cách đưa thông tin thiếu xây dựng, thiếu chân thực và thái độ bàng quan, vô trách nhiệm của nhật báo Chosun và các thông tin quảng cáo xuất hiện tại Hàn Quốc về cô dâu Việt Nam. Hội LHPN Việt Nam yêu cầu nhật báo Chosun phải xin lỗi những người phụ nữ mà báo đã đưa tin và đăng hình ảnh trên báo in và báo điện tử, xin lỗi phụ nữ Việt Nam và nhân dân Việt Nam về sự xúc phạm qua những thông tin có chủ ý trên báo.

 

Chúng ta đều biết, trong xu thế hội nhập giữa các quốc gia trên thế giới, việc kết hôn với người nước ngoài không còn là điều bị luật pháp cấm đoán và thực tế ngày càng xuất hiện nhiều cuộc hôn nhân giữa những người nước ngoài với nhau. Tuy nhiên, bên cạnh những cuộc hôn nhân tự nguyện, cũng có không ít cuộc hôn nhân người phụ nữ bị lợi dụng mang tính chất buôn bán, lừa gạt.

 

Tình trạng buôn bán phụ nữ trẻ em dưới mọi hình thức trong đó có cả hình thức môi giới lấy chồng nước ngoài đang nổi lên như một hiện tượng mang tính toàn cầu trong xu hướng di cư ngày càng nhiều của các dòng người từ nông thôn ra thành thị, từ nước này sang nước khác... Buôn bán phụ nữ trẻ em được cộng đồng thế giới coi là hình thức nô lệ kiểu mới, một sự vi phạm trắng trợn quyền con người của phụ nữ, trẻ em, nó không chỉ là một dạng mãi dâm cưỡng ép hoặc buôn bán tình dục mà còn là một dạng bóc lột, cưỡng bức lao động và tình dục thông qua các hình thức kết hôn với người nước ngoài.

 

Trong những năm gần đây, hiện tượng phụ nữ Việt Nam bị lừa bán thông qua hình thức kết hôn, môi giới kết hôn với người nước ngoài đang có những diễn biến phức tạp. Những chị em này mong muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn khi kết hôn với người nước ngoài. Nhưng trong thực tế, thay vì có được cuộc sống hạnh phúc nơi đất người, nhiều chị đã bị hành hạ, đánh đập, bóc lột về tình dục và lao động, xâm hại nhân phẩm và danh dự. Hội LHPN Việt Nam luôn coi những phụ nữ bị buôn bán là nạn nhân cần được bảo vệ giúp đỡ và mọi hành vi liên quan đến môi giới hôn nhân bất hợp pháp là vi phạm đạo đức và pháp luật Việt Nam, cần được lên án và xét xử nghiêm khắc.

 

Từ nhiều năm nay Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam là một trong những tổ chức đoàn thể tiên phong trong công tác phòng chống BBPNTE và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp Hội. Thực hiện Chỉ thị của Chính phủ về các biện pháp ngăn chặn tệ nạn BBPNTE, trên cơ sở kết hợp với các cơ quan chức năng và huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế, các cấp Hội phụ nữ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống BBPNTE thông qua các kênh thông tin đại chúng TW và địa phương, các lớp tập huấn, hội nghị, hội thảo, các chiến dịch truyền thông tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, tuyên truyền qua tài liệu tờ rơi, sổ tay, tiến hành các vụ xét xử lưu động...

 

Từ năm 1999 đến 2005, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tuyên truyền trên trên các báo, đài phát thanh và truyền hình; tổ chức 526 lớp tập huấn cho 15.936 TTV là cán bộ, hội viên phụ nữ và các ngành liên quan, 4.728 lớp tập huấn lồng ghép BBPNTE và các chương trình phòng chống tội phạm, TNXH khác; tổ chức hàng trăm cuộc truyền thông tại các xã, phường thuộc 162 huyện, thị của 30 tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt là chiến dịch truyền thông tại biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) và các tỉnh biên giới đã tạo khí thế chung trong quần chúng nhân dân dọc biên giới về PCBBPNTE. Hội đã biên soạn và phát hành đến cơ sở hàng trăm ngàn tờ rơi và các tài liệu tuyên truyền. Đặc biệt trong năm 2005, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức truyền thông thí điểm tại 24 xã thuộc 24 tỉnh/thành trọng điểm về BBPNTE và lấy chồng nước ngoài. Bằng nhiều biện pháp đồng bộ, đến cuối năm 2005, qua đánh giá tại 8 xã thuộc 3 tỉnh (Tây Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ) số phụ nữ lấy chồng nước ngoài đã giảm 50%.

 

Tuy vậy, đến thời điểm này, trước tình hình BBPNTE và lấy chồng nước ngoài qua môi giới vẫn diễn biến phức tạp, các cấp Hội phụ nữ xác định trách nhiệm của mình phải tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, phụ nữ để mọi người nhận thức sâu sắc về những mặt trái của việc kết hôn với người nước ngoài qua môi giới; quản lý chặt chẽ dân cư trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo việc làm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống ngay tại địa phương. Hội LHPN Việt Nam cùng với các tổ chức phụ nữ các nước trong khu vực có nhiều phụ nữ Việt Nam đến kết hôn, xây dựng cơ chế phối hợp hành động giữa các bên trong lĩnh vực phòng chống BBPNTE trên cơ sở tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.


 Tin bài liên quan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video