Hội nghị đánh giá việc thực hiện và tác động của Dự án Nâng cao tỉ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân (nhiệm kỳ 2004 - 2009)

15/06/2005
Hội nghị do Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN tổ chức đã diễn ra sáng 10/6 tại trụ sở cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Kim Liên -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban VSTBPN TW Hội LHPN Việt Nam; đại diện Văn phòng Quốc hội, Bộ Nội vụ, Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, TWHội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số tỉnh Hội như Hà Tây, Nam Hà, Vĩnh Phúc, Hưng Yên; Tổ chức ActionAid và các cán bộ tham mưu tư vấn về giới ở các bộ ngành TW.

 

Các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá việc thực hiện và tác động của Dự án trong việc thúc đẩy tăng tỷ lệ đại biểu nữ tham gia HĐND nhiệm kỳ 2004-2009. Trong 17 tỉnh được Dự án hỗ trợ, 10 tỉnh có tỷ lệ nữ đại biểu HĐND cao hơnnhiệm kỳ trước. Các hoạt động truyền thông, cung cấp tài liệu tập huấn trên diện rộng và tổ chức bồi dưỡng các ứng cử viên nữ đã góp phần tăng tỷ lệ nữ đại biểu HĐND ở cả 3 cấp, trong đó cấp tỉnh tăng 2,74%; cấp huyện tăng 2,53%; cấp xã tăng 3,88%.

 

Không chỉ tăng về số lượng, sự tham gia của nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2004-2009 còn được nâng cao về chất lượng. Điều đó thể hiện ở số đại biểu nữ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp nhiều hơn nhiệm kỳ trước, nhiều chị sau đó đã được bầu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở các cấp.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến thiết thực cho kỳ bầu cử tới, trong đó đề nghị Ủy ban Quốc gia VSTBCPNVN và Hội LHPN Việt Nam bên cạnh việc tích cực triển khai Dự án trên diện rộng cũng cần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho chị em sau khi đã trúng cử đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND cấp cơ sở.

Nguyễn Thị Mai

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video