Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 13, khóa XII

25/02/2022
Hội nghị Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam lần thứ 13 diễn ra sáng nay, ngày 25/02 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của đại biểu đại diện từ các ban Xây dựng Đảng TW, các Ủy viên Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam.
Đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam khai mạc Hội nghị

Hội nghị có nhiệm vụ thảo luận, cho ý kiến thống nhất các nội dung quan trọng trình Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN Việt Nam lần thứ 13 diễn ra chiều cùng ngày, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng các khâu tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt nam nêu rõ, chỉ còn hai tuần nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các cấp Hội và phụ nữ cả nước. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đòi hỏi phải có sự chủ động chuẩn bị nhiều phương án để đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công, an toàn. Chủ tịch Hội đánh giá cao tinh thần tập trung cao độ, khắc phục mọi khó khăn trong thời gian qua của các đồng chí ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam đã sát sao, quyết liệt chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội từ rất sớm, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Kết quả, đến ngày 31/12/2021, 100% đơn vị cấp xã, huyện và 65/65 tỉnh, thành đơn vị tổ chức thành công Đại hội. Trong số đó, 158 đại hội cấp huyện và 22 tỉnh/thành phố được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tiếp tại Hà Nội

Trước đó, ngày 22/02/2022, Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam đã báo cáo Ban Bí thư về công tác chuẩn bị Đại hội, trình xin ý kiến một số nội dung lớn và cơ bản đã được Ban Bí thư đồng ý, đồng thời có các ý kiến chỉ đạo để đảm bảo Đại hội được tổ chức thành công.

Nhấn mạnh nhiệm vụ của Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần này, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các đại biểu tập trung phát huy cao độ trí tuệ, tinh thần trách nhiệm, cho ý kiến vào các văn bản và nội dung công việc để báo cáo, xin ý kiến tại Hội nghị BCH lần thứ 13 nhằm chuẩn bị thật đầy đủ, chu đáo các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc XIII với nhiều hoạt động trước, trong và sau Đại hội.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video