Hội nghị Bắc Kinh cộng 10

16/03/2005
Từ ngày 28/2 đến 11/3/2005, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ) ở Nui-oóc, Mỹ đã diễn ra Phiên họp lần thứ 49 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ.

Phiên họp lần này tập trung vào hai chủ đề: Đánh giá việc thực hiện Cương lĩnh hành động Bắc Kinh và kết quả đầu ra của Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng: “Phụ nữ năm 2000: Bình đẳng giới’ Phát triển và Hoà bình cho thế kỷ 21” và “Những thách thức và chiến lược thúc đẩy sự tiến bộ và trao quyền năng cho phụ nữ”.

 

Tham gia Phiên họp (Hội nghị Bắc Kinh cộng 10) có đại biểu của 189 quốc gia thành viên, đại diện các cơ quan LHQ và các cơ chế quốc tế, khu vực và các tổ chức phi chính phủ. Các hoạt động trọng tâm của Hội nghị bao gồm 3 mảng chính là: các phiên họp toàn thể, các hội nghị chuyên đề và sự kiện song song bên lề Hội nghị của các tổ chức phi chính phủ (NGOs). Ước tính có khoảng 200 hoạt động của NGOs diễn ra trong và ngoài khuôn viên trụ sở LHQ tại Niu-oóc.

 

Phiên họp toàn thể chiều 4/3/2005 đã nhất trí thông qua bản Dự thảo Tuyên bố của Phiên họp thứ 49 của Chủ tịch Ủy ban Địa vị Phụ nữ LHQ. Bản Tuyên bố tiếp tục khẳng định tinh thần của Tuyên bố và Cương lĩnh hành động Bắc Kinh (1995) và Nghị quyết cuộc họp 23 của Đại hội đồng LHQ (2000); biểu dương những thành tích đã đạt được trong lĩnh vực bình đẳng giới và nhấn mạnh những thách thức và tồn tại trong quá trình thực hiện; nhấn mạnh và ghi nhận tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của LHQ cũng như đối với việc thực hiện Công ước CEDAW; đồng thời kêu gọi các tác nhân và các cá nhân nam và nữ đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 23.

 

Nhận lời mới của Ủy ban Địa vị Phụ nữ của LHQ và được phép của Bộ Chính trị, đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu do đồng chí Đặng Huỳnh Mai -Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam làm trưởng đoàn và đồng chí Nguyễn Phương Minh -Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Tổng biên tập báo Phụ nữ Việt Nam làm phó đoàn đã tham dự Hội nghị Bắc Kinh cộng 10. Tại đây, đoàn Việt Nam đã tham gia đầy đủ các hoạt động chính thức của phiên họp và nhiều hoạt động ngoài lề của các tổ chức NGOs. Đoàn đã chia xẻ với bạn bè quốc tế những thông tin, kinh nghiệm của Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh Hành động Bắc Kinh 10 năm qua và các công việc chuẩn bị cho Việt Nam tham gia Hội nghị Bắc Kinh cộng 10.

Phát biểu của Tổng thư kí Liên hợp quốc Koffi Annan tại lễ Khai mạc khoá họp

Tuyên bố khoá họp lần thứ 49 của Ủy ban Địa vị Phụ nữ Liên hợp quốc

Hoạt động ngoài lề của các Tổ chức phi chính phủ tại Hội nghị Bắc Kinh +10

Phạm Hoài Giang

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video