Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8

07/01/2011
Trong không khí đầu năm mới 2011 và sự phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong 3 ngày (từ 06-08/01), tại Hà Nội, TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành TW Hội LHPN Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8.

Tham dự Hội nghị có đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, các đ/c Lãnh đạo Hội chủ trì Hội nghị, các đ/c ủy viên Đoàn Chủ tịch, ủy viên BCH TW Hội LHPN Việt Nam khóa X; đại diện lãnh đạo một số tỉnh/thành Hội; đại diện Ban Dân vận TW, Văn phòng TW Đảng...

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh, năm 2010 là một năm có nhiều sự kiện trọng đại, tạo không khí vui mừng, phấn khởi trong cả nước nhưng cũng là một năm có nhiều thiên tai, lũ lụt, gây hậu quả nghiêm trọng tới đời sống của đồng bào miền Trung trong đó có phụ nữ và trẻ em. Mặt khác, việc giá cả leo thang nhanh trong những tháng cuối năm đã tác đông bất lợi đến đời sống hàng ngày của chị em làm ảnh hưởng đến hoạt động của Hội. Tuy nhiên, đ/c cũng khẳng định năm 2010 là một năm Hội có nhiều hoạtđộng với các nội dung phóng phú, phương thức hoạt động đa dạng, sáng tạo, đạt được nhiều kết quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng X và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc X.

Đ/c đánh giá các nội dung của Hội nghị lần này vô cùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, nội dung hoạt động Hội, đảm bảo thực hiện tốt vai trò, chức năng của Hội và tập hợp được chị em tham gia hoạt động Hội. Việc thống nhất các nội dung trong Hội nghị không chỉ tác động tới công tác chỉ đạo hoạt động Hội trong năm 2011 mà còn tác động cho nhiều năm tới. Điều đó đòi hỏi các đ/c ủy viên BCH cần phải tập trung với ý thức trách nhiệm cao, huy động trí tuệ, sáng tạo để bàn về đường hướng phát triển của Hội cũng như xây dựng được Chương trình hành động của Hội về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo đúng tinh thần Kết luận 62 của Ban Bí thư, đảm bảo áp dụng vào thực tế hiệu quả, phù hợp với nhiều đối tượng phụ nữ đồng thời cần phải được chỉnh sửa, bổ sung thường xuyên.

Đ/c cũng cho rằng, trên tinh thần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội thì Nghị quyết Đại hội Phụ nữ XI cũng cần có nhiều nét mới cùng vớí yêu cầu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội cho phù hợp.

Trong ba ngày làm việc, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận, cho ý kiến đóng góp và thống nhất thông qua nội dung các Dự thảo: đánh giá kết quả Hội, phong trào phụ nữ năm 2010; định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2011; Báo cáo Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI; phương án chuẩn bị nhân sự BCH, Đoàn Chủ tịch TW Hội khóa XI; một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội. Đặc biệt, Hội nghị sẽ bàn và cho ý kiến nhiều chủ trương quan trọng trong công tác chỉ đạo không chỉ của năm 2011, không chỉ của nhiệm kỳ 2012- 2017 mà của cả một giai đoạn mới thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo Kết luận 62; đánh giá và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”…

Cũng trong Hội nghị sẽ họp và thông báo kết quả đánh giá thi đua năm 2010 và bàn về định hướng công tác thi đua năm 2011./.

Trung tâm thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video